Quảng Ninh: 193 khách du lịch trên các đảo an toàn trong bão số 4

Do ảnh hưởng của bão số 4, tính đến ngày 23/8, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh còn 193 khách du lịch (trong đó có khoảng 60 khách quốc tế) đang lưu trú tại các tuyến đảo và khu vực ven biển. Hiện toàn bộ số du khách này đã được chính quyền địa phương và các cơ sở lưu trú bố trí an toàn, bảo đảm đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt và thông tin liên lạc.
Chú thích ảnh
Tuyến đường tại đặc khu Vân Đồn ngập sâu do mưa lớn. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, tại đặc khu Vân Đồn có 99 du khách (gồm 40 khách ở Quan Lạn và 59 khách ở Minh Châu). Tại đặc khu Cô Tô có 94 du khách, trong đó có 4 khách du lịch quốc tế.

Do lệnh cấm biển từ 7h ngày 22/8 nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối, các lực lượng chức năng tại hai đặc khu đã chủ động hỗ trợ du khách chỗ ở an toàn, hướng dẫn tránh trú, cập nhật liên tục diễn biến bão số 4 cũng như lịch trình tàu chạy ngay khi thời tiết thuận lợi trở lại.

Cùng với việc chăm lo cho du khách, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với bão số 4 và đợt mưa lớn diện rộng. Tỉnh đã tạm dừng cấp phép cho các tàu du lịch tham quan, lưu trú đêm trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và các phương tiện thủy nội địa. Các lực lượng biên phòng đứng chân trên địa bàn đã bắn pháo hiệu kêu gọi 458 tàu thuyền và 33 nhà bè vào nơi tránh trú an toàn.

Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương đã sơ tán, di dời 216 người dân tại 35 hộ dân cùng công nhân tại 23 lán trại tạm ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt (như Bãi Cháy, Hòn Gai, Hà Tu, Cửa Ông, Móng Cái…) đến nơi tránh trú kiên cố.

Khoảng 15h33 ngày 26/8, tại ngõ 70 đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy, xảy ra sạt lở bờ kè do mưa lớn, khiến anh N.V.H (sinh năm 1970) khi đi xe máy qua khu vực này không may bị gạch, đá đè, gãy chân trái. Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 nhanh chóng tiếp cận, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Quảng Ninh, ảnh hưởng của bão số 4 gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 tại Móng Cái và đặc khu Cô Tô, kèm mưa lớn kéo dài từ ngày 21/8 đến 16 giờ ngày 23/8 với lượng mưa phổ biến từ 200 mm đến trên 400 mm. Mưa lớn đã làm ngập hơn 443 ha lúa, hoa màu, xói lở 50 m kè biên giới tại cửa khẩu Hoành Mô và gây sạt lở khoảng 10.000 m³ đất đá trên các tuyến giao thông; tổng thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng 15 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ninh không ghi nhận thiệt hại về người. Địa phương đã huy động 818 cán bộ, chiến sĩ vũ trang cùng nhiều phương tiện, thiết bị, duy trì lực lượng túc trực 24/24 giờ để kiểm soát giao thông, xả điều tiết hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân và du khách.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.