Xung đột Israel - Hamas: Nhật Bản kêu gọi tạo thuận lợi cho sứ mệnh nhân đạo

Ngày 29/10, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa cho biết, Tokyo ủng hộ việc trả tự do ngay lập tức cho các con tin trong cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas kiểm soát Dải Gaza, cũng như tạo thuận lợi cho các sứ mệnh nhân đạo ở Trung Đông.
Chú thích ảnh
Công nhân bốc dỡ hàng viện trợ tại Dải Gaza ngày 21/10/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu họp báo sau Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Osaka, Ngoại trưởng Kamikawa nêu rõ: “Chúng tôi đang theo dõi tình hình với mối quan ngại. Nhật Bản tán thành 3 luận điểm quan trọng, đó là lập tức trả tự do cho các con tin, giải quyết tình hình và tạo điều kiện để các hoạt động nhân đạo có thể được thực hiện trong thời gian sớm nhất có thể”.

Khác với Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 diễn ra 2 tuần trước, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7 bế mạc trước đó cùng ngày tại Osaka không đề cập tới những cuộc khủng hoảng ở khu vực Trung Đông mà chỉ đề cập tới nỗ lực của G7 nhằm “tìm cách nâng cao nhận thức về những thách thức đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa nhân đạo xuyên biên giới quốc tế trong các thảm họa thiên nhiên và những trường hợp khẩn cấp khác”.

Liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, cùng ngày 29/10, Chính phủ Australia kêu gọi công dân nước này ở Liban rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong tuyên bố, Ngoại trưởng Penny Wong cảnh báo cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông có thể dẫn đến nguy cơ đóng cửa sân bay Beirut ở Liban, do đó Chính phủ Australia khuyến cáo công dân nước này lập tức rời khỏi quốc gia Trung Đông khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động. Bà nhấn mạnh: “Nếu xung đột vũ trang gia tăng, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến các khu vực rộng lớn hơn của Liban và khiến sân bay Beirut bị đóng cửa. Chính phủ Australia có thể không can thiệp hỗ trợ được”.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) cảnh báo các công dân nước này không tới Liban và yêu cầu những cá nhân đang sinh sống ở quốc gia Trung Đông đăng ký tại “Cổng thông tin đăng ký mới dành cho người Australia ở Liban” trên trang chủ của DFAT. Chính phủ Australia đã thuê các chuyến bay hồi hương cho công dân mình ở Israel và các vùng lãnh thổ Palestine từ sân bay Ben Gurion (Tel Aviv), nhưng chưa tổ chức bất kỳ chuyến bay nào rời khỏi Liban.

Văn Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.

Xung đột Mỹ - Iran: Khi ‘mẹ của các loại bom’ đối đầu ‘cha của các loại tên lửa’

Xung đột Mỹ - Iran: Khi ‘mẹ của các loại bom’ đối đầu ‘cha của các loại tên lửa’

Mỹ để ngỏ khả năng sử dụng siêu bom MOAB trong cuộc xung đột với Iran, trong khi Tehran tuyên bố đã chuẩn bị “cha của các loại tên lửa” để đáp trả. Đằng sau cuộc đấu khẩu về sức mạnh vũ khí là bài toán lớn hơn: Liệu ưu thế quân sự có đủ để quyết định kết quả chiến tranh, hay sẽ kéo theo những tổn thất vượt khỏi chiến trường?

Vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên trên Hoàng Hải, ngày 10/3/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Giới phân tích nhận định về lý do Triều Tiên phóng tên lửa

Các nhà phân tích tại một viện nghiên cứu Mỹ ngày 20/10 cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm dò giới hạn chịu đựng của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi Bình Nhưỡng liên tục đẩy mạnh phóng tên lửa kể từ khi ông Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai.