Vũ khí phòng không Nga tiêu diệt thiết bị bay của khủng bố ở Syria

Các vũ khí phòng không Nga tại căn cứ không quân Khmeimim ở Syria đã phát hiện một thiết bị bay không người lái do khủng bố phóng đi từ vùng giảm leo thang Idlib. 

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không Pantsir-S. Ảnh: TASS

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Phó Giám đốc Trung tâm Hòa giải của Nga về Syria, Chuẩn Đô đốc Vadim Kulit, hôm 27/9 cho hay thiết bị bay đã bị hệ thống phòng không tên lửa Pantsir-S bắn hạ. 

Chuẩn Đô đốc Kulit thông báo: “Lúc 12h30 cùng ngày, các phương tiện kiểm soát không phận tại căn cứ Kmeimim đã phát hiện một thiết bị bay không người lái được phóng từ vùng lãnh thổ do phiến quân kiểm soát tại tỉnh Idlib”. 

Theo quan chức trên, mục tiêu bị tên lửa Pantsir-S phá hủy từ khoảng cách xa so với căn cứ. Sự việc trên không gây thiệt hại về người và của. Ông Kulit nhấn mạnh: “Trung tâm Hòa giải Nga kêu gọi các chỉ huy phiến quân bãi bỏ những hành động khiêu khích vũ trang và bắt tay vào giải quyết hòa bình tình hình ở khu vực do họ kiểm soát”.

Căn cứ Không quân Khmeimim, cơ sở quân sự quan trọng nhất của Nga trong chiến dịch chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq, thường xuyên là mục tiêu tấn công bằng rocket của phiến quân. Tuy nhiên, tất cả các vụ tấn công đều bị lực lượng phòng không tại căn cứ đánh chặn thành công.

Đức Trí/Báo Tin tức
Tử vong sau khi uống cạn chai Coca-Cola 1,5 lít trong 10 phút
Tử vong sau khi uống cạn chai Coca-Cola 1,5 lít trong 10 phút

Một thanh niên Trung Quốc đã bị tụ khí quá mức trong cơ thể dẫn đến tử vong sau khi uống lượng lớn nước giải khát Coca-Cola trong 10 phút. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN