Binh sĩ Ukraine huấn luyện tại khu vực Mykolaiv ngày 14/5/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Trong 4 tháng qua, Ukraine đã thực hiện hơn 60 cuộc không kích thành công vào các mục tiêu chiến lược của Nga, tập trung vào các căn cứ quân sự, cơ sở công nghiệp quốc phòng và cơ sở hạ tầng năng lượng.
Theo phân tích của hãng tin Texty (Ukraine), chiến lược tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga từ tháng 10/2024 đến tháng 1/2025 đã có những thay đổi đáng kể, với trọng tâm nhắm vào các mục tiêu then chốt nhằm làm suy yếu khả năng hậu cần của quân đội Nga.
Trong số hơn 60 cuộc không kích thành công, một nửa tập trung vào các cơ sở quân sự như sân bay, căn cứ lắp ráp thiết bị bay không người lái, cơ sở huấn luyện, sở chỉ huy và kho đạn dược. Đáng chú ý là cuộc tấn công vào căn cứ không quân ở Primorsko-Akhtarsk (miền Nam Nga) - nơi phóng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái hằng ngày vào Ukraine. Ngoài ra, hai căn cứ không quân ở Rostov, vốn hỗ trợ các hoạt động của Nga ở miền Đông Ukraine, cùng một căn cứ máy bay ném bom chiến lược ở Ryazan cách Ukraine hơn 450km cũng bị tấn công.
Bước đột phá trong chiến thuật của Ukraine là việc mở rộng phạm vi tấn công. Lần đầu tiên vào ngày 6/11/2024, thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công cảng Kaspiysk của Dagestan trên biển Caspi, cách biên giới Ukraine khoảng 1.500km. Cuộc tấn công do Tổng cục Tình báo Ukraine (HUR) thực hiện đã làm hư hại hai khinh hạm lớp Gepard của Nga là tàu Tatarstan và Dagestan. Cuộc tấn công thứ hai vào cảng này ngày 30/11 buộc chính quyền Nga phải tạm thời đóng cửa sân bay Makhachkala gần đó.
Một hướng tấn công mới từ tháng 10/2024 là nhắm vào các nhà máy phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Trong vòng một tháng, 5 nhà máy ở Belgorod, Voronezh, Tula và Tambov đã bị tấn công. Theo Texty, sản phẩm từ các nhà máy này được sử dụng trong sản xuất nhiên liệu hàng không, hệ thống chống đóng băng của máy bay và sản xuất các bộ phận khác. Đáng chú ý nhất là vụ tấn công nhà máy Biokhim ở tỉnh Tambov cuối tháng 10/2024, nơi cung cấp chất tinh chế cho các ngành công nghiệp quốc phòng, hàng không vũ trụ, hải quân và hạt nhân của Nga.
Ngành công nghiệp quân sự Nga cũng chịu nhiều tổn thất. Điển hình là cuộc tấn công vào Nhà máy hóa chất Bryansk ở Seltso ngày 14/1/2025, nơi sản xuất thuốc nổ cho nhiều loại đạn dược. Cuộc tấn công đã gây ra các vụ nổ kéo dài nhiều giờ và làm hỏng các hệ thống phòng không Tor và Buk. Cùng ngày, nhiều cơ sở chiến lược khác cũng xảy ra hỏa hoạn, bao gồm nhà máy Kristall ở Engels, nhà máy Kazanorgsintez ở Tatarstan và nhà máy lọc dầu Saratov.
Các cơ sở dầu khí của Nga cũng là mục tiêu trọng điểm, với 25 cơ sở bị hư hại chỉ trong tháng 1/2025. Vào ngày 29/1/2025, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SSO) đã tấn công trạm Andreapol ở Tver - một thành phần quan trọng của Hệ thống Đường ống Baltic 2 bơm dầu đến cảng Ust-Luga. Sau lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga, cảng này đã trở thành một trung tâm xuất khẩu quan trọng. Các cuộc tấn công đã khiến hoạt động lọc dầu của Nga giảm xuống mức thấp nhất trong 12 năm, chỉ còn 267 triệu tấn.
Cuộc tấn công mới nhất vào Nhà máy chế biến khí đốt Astrakhan đầu tháng 2 năm nay đã buộc cơ sở này phải ngừng hoạt động trong nhiều tháng. Trước đó, hai cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái cách nhau vài ngày tại Engels, cách biên giới Ukraine 600km, đã gây ra hỏa hoạn kéo dài nhiều ngày tại một kho nhiên liệu cung cấp cho sân bay quân sự Engels-2 - căn cứ của máy bay ném bom chiến lược Nga thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công tên lửa tầm xa vào Ukraine.
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, chiến lược tấn công có hệ thống này nhằm phá vỡ chuỗi cung ứng hậu cần của quân đội Nga. Các quan chức Ukraine khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động này cho đến khi lực lượng Nga không thể duy trì các hoạt động chiến đấu ở Ukraine.