Ukraine hạn chế cung cấp điện và khí đốt

Ngày 11/2, Bộ Năng lượng Ukraine thông báo áp đặt hạn chế điện khẩn cấp sau khi cơ sở hạ tầng khí đốt bị hư hại do xung đột.
Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Các cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm của Ukraine nằm ở phía Tây nước này trong khi các nhà máy sản xuất khí đốt chính của Ukraine lại nằm ở phía Đông. Ước tính Ukraine tiêu thụ 110-140 triệu m3 khí đốt/ngày trong mùa Đông.

Ukraine bắt đầu tăng mạnh nhập khẩu khí đốt từ tuần trước sau khi các cơ sở trong lĩnh vực khí đốt của Ukraine bị hư hại do xung đột. Số liệu của công ty nhà nước vận hành hệ thống truyền tải khí đốt cho biết dự kiến Ukraine sẽ nhập 7,6 triệu m3 khí đốt từ Hungary, 7,3 triệu m3 khí đốt từ Slovakia và 1,8 triệu m3 từ Ba Lan.

Trong khi đó, thông báo của công ty năng lượng Ukraine, Ukrenergo trên mạng xã hội Telegram cho biết sẽ ngừng cung cấp điện cho sản xuất công nghiệp và doanh nghiệp ngày 11/2 trên toàn lãnh thổ Ukraine. Nguyên nhân được nêu ra là cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại. Tuy nhiên kế hoạch này không bao gồm khu vực hộ gia đình. 

Trong vài ngày qua, ngành năng lượng Ukraine áp dụng lịch trình ngắt điện để bình ổn hệ thống năng lượng.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.