Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN
Nhà lãnh đạo Ukraine phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich: “Tôi thực sự tin rằng đã đến lúc thành lập lực lượng vũ trang châu Âu. Thẳng thắn mà nói, hiện tại, chúng ta không thể loại trừ khả năng Mỹ sẽ từ chối châu Âu về những vấn đề có thể đe dọa đến lục địa”.
Bên cạnh đó, ông Zelensky đánh giá châu Âu cần thống nhất về một chính sách đối ngoại và quốc phòng chung, nhằm cho Mỹ thấy khối này nghiêm túc đối với an ninh của châu lục.
Trước đó, Tổng thống Ukraine đã gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vào ngày 14/2 để thảo luận về triển vọng thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine. Tuy nhiên, ông Zelensky lưu ý rằng Ukraine muốn có "bảo đảm an ninh" trước khi bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ngày 15/2, Tổng thống Zelensky nhắc lại rằng ông chưa sẵn sàng từ bỏ việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trước đó, Tổng thống Trump bày tỏ quan điểm rằng việc Ukraine gia nhập NATO là không thực tế và khó có khả năng Ukraine thu hồi lại toàn bộ lãnh thổ của nước này.
Tuy nhiên, ông Zelensky cũng đề cập đến khả năng thành lập “NATO mới” trong lãnh thổ Ukraine. Theo ông, tuyến phòng thủ quân sự này sẽ chạy dọc biên giới phía Đông của Ukraine, Belarus, Phần Lan và các nước Baltic.
Tổng thống Zelensky nêu rõ: “Đề xuất của tôi là biên giới phía Đông của Ukraine, biên giới phía Đông Belarus, biên giới phía Đông của các nước Baltic và biên giới phía Đông Phần Lan - đó là tuyến an ninh mạnh nhất cho tất cả chúng ta ở châu Âu, bởi đó là ranh giới của luật pháp quốc tế”.
Tổng thống Trump từng nhiều lần tuyên bố rằng quân đội Mỹ sẽ không đóng quân tại Ukraine. Thay vào đó, ông gợi ý Mỹ và Ukraine thảo luận về một hiệp ước kinh tế, tập trung vào nguồn cung cấp khoáng sản quan trọng khổng lồ của Kiev, để đổi lấy việc hỗ trợ Ukraine lá chắn an ninh hậu xung đột.