Tổng thống Ukraine công bố sáng kiến nhằm tạo bước đột phá cách mạng trên chiến trường

Ngày 9/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố sáng kiến mang tên “Phòng tuyến thiết bị không người lái” (Drone Line), đánh dấu một giai đoạn mới trong việc tích hợp hệ thống không người lái (UAS) vào chiến lược phòng thủ của đất nước.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp công bố sáng kiến mang tên “Phòng tuyến thiết bị không người lái” (Drone Line). Ảnh cắt từ clip đăng trên tài khoản mạng xã hội X của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Theo United24, dự án này được thiết kế nhằm tăng cường hiệu quả của các đơn vị thiết bị không người lái hiện có, mở rộng năng lực tác chiến của họ và nhân rộng kinh nghiệm chiến đấu đối với toàn bộ lực lượng phòng thủ của Ukraine.

Theo Tổng thống Zelensky, sáng kiến “Phòng tuyến thiết bị không người lái” sẽ tập hợp bốn trung đoàn mới được thành lập cùng một lữ đoàn độc lập chuyên về tác chiến bằng thiết bị không người lái. Những đơn vị này đã chứng minh được hiệu quả hoạt động và khả năng lãnh đạo trên chiến trường và giờ đây sẽ đóng vai trò nền tảng cho những tiến bộ công nghệ tiếp theo trong quân đội Ukraine.

Mục tiêu chính của sáng kiến “Phòng tuyến thiết bị không người lái”

Thứ nhất là tăng cường sức mạnh cho các đơn vị bộ binh thông qua việc cung cấp trinh sát liên tục, tấn công chính xác và nhận thức chiến trường theo thời gian thực.

Thứ hai là cải thiện khả năng phối hợp giữa các đội vận hành thiết bị không người lái và lực lượng mặt đất, giúp tấn công kẻ địch hiệu quả hơn và giảm thương vong cho quân đội Ukraine.

Sáng kiến “Phòng tuyến thiết bị không người lái do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khởi xướng và được triển khai với sự phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Lục quân Ukraine, Lực lượng Biên phòng quốc gia cùng các Bộ Quốc phòng và Chuyển đổi Kỹ thuật số.

Bước đi trong giai đoạn đầu của sáng kiến “Phòng tuyến thiết bị không người lái”

Năm đơn vị thiết bị không người lái hàng đầu sẽ được nâng cấp để trở thành xương sống trong chiến lược phòng thủ của Ukraine, bao gồm: Trung đoàn Độc lập số 20 “K-2”; Trung đoàn số 429 “Achilles”; Trung đoàn số 427 “Raroh”; Lữ đoàn Độc lập số 414 “Birds of Magyar”; Trung đoàn “Phoenix” thuộc Lữ đoàn “Revenge” của Lực lượng Biên phòng quốc gia.

Những đơn vị này đóng vai trò quan trọng trong chiến lược thiết lập “vùng tiêu diệt”, nơi phát hiện và vô hiệu hóa các hoạt động của các binh sĩ Liên bang Nga trước khi họ tiếp cận được các vị trí của Ukraine. Việc tích hợp thiết bị không người lái vào các hoạt động nơi tuyến đầu giúp giảm bớt các cuộc giao tranh trực tiếp giữa bộ binh Ukraine với đối phương, qua đó giảm thương vong mà vẫn duy trì kiểm soát lãnh thổ.

ng kiến “Phòng tuyến thiết bị không người lái” và nỗ lực hiện đại hóa quân đội Ukraine

Sáng kiến “Phòng tuyến thiết bị không người lái” phù hợp với các nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hiện đại hóa quân đội Ukraine thông qua công nghệ tiên tiến. Trong khi Lực lượng Hệ thống Không người lái độc lập (SUSF) tập trung vào thử nghiệm các nền tảng thiết bị không người lái mới, bao gồm thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa và thiết bị không người lái dưới nước (SUV), thì các trung đoàn drone trong Lục quân và Lực lượng Biên phòng quốc gia sẽ ưu tiên kiểm soát chiến trường và tác động trực tiếp đến chiến dịch.

Xem video Tổng thống Ukraine Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố sáng kiến mang tên “Phòng tuyến thiết bị không người lái” (Drone Line). Nguồn: Tài khoản mạng xã hội X của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Những kết quả kỳ vọng của sáng kiến “Phòng tuyến thiết bị không người lái”

Một là mở rộng năng lực trinh sát và thu thập thông tin tình báo.

Hai là tăng cường bảo vệ và hỗ trợ các đơn vị bộ binh.

Ba là giám sát từ xa các hoạt động của kẻ địch.

Bốn là phản ứng nhanh hơn với các mối đe dọa trên chiến trường.

Năm là nâng cao độ chính xác và hiệu quả khi tấn công các vị trí của quân đội Liên bang Nga.

Trước đó, Ukraine đã giới thiệu một thiết bị bay không người lái mới có khả năng mang theo và triển khai tới sáu thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) ngay trong khi bay. Thiết bị bay không người lái mới này hoạt động như một “hàng khôg mẫu hạm trên không” cho các thiết bị không người lái. Công nghệ này giúp các thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất xâm nhập sâu vào hậu phương của đối phương, vượt qua các hệ thống tác chiến điện tử của Liên bang Nga và tấn công những mục tiêu vốn nằm ngoài tầm với. Mặc dù các thông tin chi tiết vẫn được giữ bí mật, nhưng sáng kiến này hứa hẹn sẽ gia tăng đáng kể khả năng tác chiến của Ukraine trước quân đội Liên bang Nga, mở rộng phạm vi hoạt động của lực lượng thiết bị không người lái trên chiến trường.

Thành Nam/Báo Tin tức
Liên bang Nga sắp công bố bước tiến quan trọng trong công nghệ chiến tranh tự động
Liên bang Nga sắp công bố bước tiến quan trọng trong công nghệ chiến tranh tự động

Liên bang Nga đang phát triển hệ thống tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), giúp bầy thiết bị bay không người lái (UAV) điều khiển bằng cáp quang hoạt động như một thực thể duy nhất nhằm thực hiện nhiệm vụ tác chiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN