Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel lần đầu tiên thăm Maroc

Truyền thông Israel đưa tin Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Aviv Kochavi sẽ thăm Maroc ngày 18/7 nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu quân đội Israel thăm chính thức Maroc.

Chú thích ảnh
Trung tướng Aviv Kochavi phát biểu tại Tel Aviv, Israel, ngày 12/11/2019. Ảnh: REUTERS 

Người phát ngôn Quân đội Israel, Chuẩn tướng Ran Kochav cho biết :"Một trong các vấn đề sẽ được thảo luận tại Maroc tuần này sẽ là chia sẻ kiến thức, khả năng hợp tác huấn luyện trong các cuộc tập trận chung, phát triển vũ khí, chuyển giao công nghệ và có thể cả vũ khí".

Năm 2020, Maroc đã nối lại quan hệ ngoại giao với Israel trong khuôn khổ các thỏa thuận do Mỹ bảo trợ nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Tel Aviv và các nước Arab.

Hồi tháng 6 vừa qua, các quan chức quân sự Israel đã tham gia với tư cách quan sát viên trong cuộc diễn tập quân sự lớn mang tên Sư tử châu Phi ở Maroc, trong đó có sự tham gia của quân đội Mỹ, Pháp, Italy, Hà Lan, Chad, Brazil, Anh... Đây là lần đầu tiên của quân đội Israel có mặt tại quốc gia Bắc Phi này.

Vào tháng 11 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã đến thăm Maroc, ký bản ghi nhớ với người đồng cấp Maroc cho phép hợp tác quốc phòng và quân sự giữa các cơ sở quốc phòng ở hai nước.

Thúc Anh  (TTXVN)
Mở đường bay thẳng giữa Israel, Maroc
Mở đường bay thẳng giữa Israel, Maroc

Giới chức Israel cho biết nước này và Maroc ngày 21/1 đã ký một thỏa thuận nhằm triển khai các chuyến bay thẳng giữa 2 nước, một tháng sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN