Thành viên NATO đầu tiên có thể cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

Slovakia có thể trở thành quốc gia đầu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Chú thích ảnh
Chiến đấu cơ MiG-29AS của Không quân Slovakia. Ảnh: Defense Express

Theo trang Defense Express, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia, ông Jaroslav Nagy, cho biết nước này sẵn sàng chuyển 10 trong số 11 máy bay chiến đấu MiG-29 do Liên Xô sản xuất cho Ukraine. Chiếc còn lại sẽ được bàn giao cho Bảo tàng Hàng không Slovakia.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng MiG nữa. Chúng không có giá trị thực sự đối với chúng tôi. Nếu chúng tôi chuyển giao chiến đấu cơ này cho Ukraine, chúng có thể giúp cứu sống họ”, Bộ trưởng Nad nói.

Nếu Slovakia bàn giao máy bay chiến đấu cho Quân đội Ukraine, nước này sẽ trở thành thành viên NATO đầu tiên cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Quân đội Slovakia đã ngừng vận hành các máy bay chiến đấu của Liên Xô từ mùa hè năm 2022 do thiếu phụ tùng thay thế và chuyên gia bảo trì.

Nguồn tin cho biết quyết định cuối cùng về việc chuyển giao chiến đấu cơ cho Ukraine dự kiến ​​sẽ được đưa ra trong vòng vài ngày hoặc vài tuần tới.

Tổng cộng, Slovakia đã gửi cho Ukraine số vũ khí trị giá gần 179 triệu USD và cũng đã thu lại hơn 87 triệu USD thông qua một quỹ chuyên biệt của EU.

MiG-29 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ tư. Hiện tại, loại chiến đấu cơ này đang phục vụ ở nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Ukraine.

Trước đó, Defense Express đã đưa tin Cộng hòa Séc và Ba Lan đã ký thỏa thuận bảo vệ không phận Slovakia. Lực lượng không quân của hai quốc gia láng giềng sẽ tuần tra bầu trời Slovakia khi nước này ngừng vận hành các máy bay MiG-29 của Liên Xô. Trong khi đó, nhà máy sửa chữa thiết bị quân sự bị hư hại của Ukraine cũng đã mở cửa tại Slovakia.

Kiev đã nhiều lần kêu gọi phương Tây gửi máy bay chiến đấu đến nước này, nhưng đến nay, vẫn chưa có quốc gia nào chấp thuận. Một số thành viên NATO, chẳng hạn Ba Lan đã đề xuất gửi những chiếc MiG-29 cũ thời Liên Xô trong kho vũ khí của họ đến Ukraine, nhưng vẫn chưa tiến hành chuyển giao. Ba Lan kêu gọi Mỹ nên là quốc gia dẫn đầu “liên minh rộng lớn hơn” gồm các quốc gia cung cấp chiến đấu cơ cho Kiev.

Về phần mình, Moskva đã nhiều lần cảnh báo việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Kiev chỉ khiến xung đột kéo dài, gây thêm nỗi thống khổ cho người dân, cũng như tạo ra nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Vân Khánh/Báo Tin tức
Ba Lan sắm mới 1.400 xe chiến đấu bộ binh giữa những lo ngại về xung đột Nga - Ukraine
Ba Lan sắm mới 1.400 xe chiến đấu bộ binh giữa những lo ngại về xung đột Nga - Ukraine

Bộ Quốc phòng Ba Lan vừa ký thỏa thuận mua khoảng 1.400 xe chiến đấu bộ binh Borsuk để hiện đại hóa đội xe chiến đấu từ thời Liên Xô cũ giữa những lo ngại liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN