Sự chuẩn bị của đoàn Việt Nam cho Army Games 2021 được đánh giá cao

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 17/8, Thiếu tướng Alexander Peryazev, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn Các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Trưởng ban trọng tài Army Games 2021, đã hoan nghênh Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia thi đấu tại hội thao quân sự quốc tế này, đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị của Việt Nam cho hội thao.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Army Games 2021 của Việt Nam với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria. Ảnh: Tấn Đạt/TTXVN

Thiếu tướng Peryazev bày tỏ vui mừng khi Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia thi đấu tại Army Games 2021 với quy mô lớn hơn và ở nhiều nội dung hơn. Ông cho biết dù Việt Nam lần đầu đăng cai tổ chức Army Games trong điều kiện năm nay có nhiều khó khăn, song Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn chuẩn bị rất chu đáo cho sự kiện này. 

Theo Thiếu tướng Peryazev, các sĩ quan, chiến sĩ và các lực lượng khác của Việt Nam tham gia Army Games đã thể hiện tinh thần thi đấu cao, không những trong quá trình chuẩn bị để thi đấu, mà còn thể hiện tính kỷ luật cao và quyết tâm chiến thắng. 

Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ sự vui mừng khi hai nước có thể tăng cường hợp tác quốc phòng trên nhiều lĩnh vực hơn. 

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video lễ tiếp đón tàu hộ vệ 016-Quang Trung của Hải quân nhân dân Việt Nam tại quân cảng Vladivostok ở miền Đông nước này, để tham dự môn thi "Cúp biển" thuộc Army Games 2021. Trong thông cáo, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ "cuộc tranh tài giữa các kíp chiến hạm sẽ bắt đầu ngày 22/8 với sự góp mặt của các đội tuyển đến từ 7 quốc gia gồm Nga, Azerbaijan, Việt Nan, Iran, Myanmar, Kazakhstan và Trung Quốc".

Trước đó, kíp tàu hộ vệ 015-Trần Hưng Đạo và 016-Quang Trung đã thực hành bắn đạn thật với các bài bắn đối hải bằng pháo AK-176 và mô hình thủy lôi trôi bằng súng máy 14,5 mm tại trường bắn trên biển của Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Nga. Đợt bắn đạn thật này giúp chỉ huy và kíp bắn hoàn thiện kỹ năng xạ kích, làm quen với điều kiện môi trường vùng biển thi đấu, cũng là dịp để đánh giá tình trạng đồng bộ của vũ khí trang bị kỹ thuật trước khi thi đấu các nội dung tại Army Games 2021.

Tham dự môn thi "Cúp biển", tàu 015-Trần Hưng Đạo và 016-Quang Trung sẽ trải qua 3 nội dung thi gồm kỹ năng hàng hải (điều động và cố định tàu bằng neo, buộc lái tàu vào phao cố định), đấu tranh chống chìm tại cơ sở huấn luyện trên bờ và sử dụng phương tiện cứu hộ, thi bắn pháo tàu (bắn mục tiêu trên biển, trên không và mục tiêu là mìn nổi). 

Thiếu tá Mã Nguyên Thanh, thuyền trưởng tàu 015-Trần Hưng Đạo cho biết Army Games là cơ hội để kiểm chứng kết quả huấn luyện, năng lực, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ chuyên môn của cán bộ chiến sĩ, khả năng làm chủ vũ khí, khí tài mới, cũng như sức mạnh và vị thế của Hải quân Nhân dân Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Hội thao Army Games 2021 dự kiến diễn ra từ ngày 22/8 đến 4/9, với hơn 30 môn thi và 260 đội đến từ hơn 45 quốc gia. Các nội dung Army Games 2021 sẽ được tổ chức tại 12 nước gồm Armenia, Algeria, Belarus, Việt Nam, Iran, Kazakhstan, Qatar, Trung Quốc, Serbia, Uzbekistan, Mông Cổ và Nga. 

Đây là lần thứ 4 Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Army Games và tranh tài ở nhiều môn thi nhất từ trước tới nay. Army Games 2021 ghi dấu mốc mới khi Quân đội nhân dân Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức hai cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ hội thao. Đây cũng là lần đầu tiên Hải quân nhân dân Việt Nam cử biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo và 016-Quang Trung tham gia môn thi “Cúp biển” tại Army Games.

Với thành phần gồm khoảng gần 200 sĩ quan, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, dụng cụ, chó nghiệp vụ để tham gia hội thao, Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam sang Nga lần này gồm nhiều đoàn nhỏ để tham dự các bộ môn thi khác nhau gồm Xe tăng hành tiến, Lộ trình an toàn, Kinh tuyến (địa hình quân sự), Đội quân văn hóa, Bắn súng chiến thuật, Cúp biển, Người bạn trung thành, Ranh giới xạ thủ, Kỹ năng thành thục, Thợ quân khí giỏi, Pháo thủ giỏi, Bầu trời quang đãng, Môi trường an toàn, Tiếp sức quân y, Bếp dã chiến.

Với quyết tâm cao nhất, Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam dự kiến sẽ nỗ lực hết mình trên đấu trường quân sự quốc tế để thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của anh Bộ đội Cụ Hồ.

Duy Trinh (TTXVN)
Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng thi đấu Army Games 2021 tại Algeria
Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng thi đấu Army Games 2021 tại Algeria

"Sức khỏe của toàn đoàn đều rất tốt. Đội tuyển đã sớm bắt nhịp với các hoạt động tại nơi tập kết và sẵn sàng cho những ngày tranh tài sắp tới".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN