Quân đội Mỹ nhận lệnh tăng cường tư thế phòng thủ từ Tổng thống Biden

Cùng với việc ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước các nhóm thân Iran, Tổng thống Joe Biden đã đưa ra chỉ đạo mới nhất đối với quân đội Mỹ sau khi Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah.

Chú thích ảnh
Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden về cái chết của thủ lĩnh Hezbollah, ông Hassan Nasrallah. Ảnh chụp màn hình website Nhà Trắng.

Ngày 28/9, theo giờ địa phương, Nhà Trắng đã phát đi tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden về cái chết của thủ lĩnh Hezbollah, ông Hassan Nasrallah.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Mỹ cho rằng ông Nasrallah và Hezbollah phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng trăm người Mỹ trong suốt bốn thập kỷ thực hiện hành vi khủng bố.

Theo ông Biden, cái chết của thủ lĩnh Hezbollah trong cuộc không kích của Israel là một phần công lý dành cho nhiều nạn nhân, bao gồm hàng nghìn người Mỹ, Israel và thường dân Liban (Lebanon).

Tổng thống Biden khẳng định Mỹ hoàn toàn ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước Hezbollah, Hamas, Houthi và bất kỳ nhóm nào thân Iran, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tăng cường tư thế phòng thủ của quân đội Mỹ ở khu vực Trung Đông để ngăn chặn hành vi gây hấn và giảm nguy cơ chiến tranh khu vực mở rộng.

Ông Biden nhấn mạnh mục tiêu của Mỹ là giảm leo thang các cuộc xung đột đang diễn ra ở cả Gaza và Liban bằng các phương tiện ngoại giao. Trong đó, ở Gaza, Mỹ đang theo đuổi một thỏa thuận được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủng hộ về một lệnh ngừng bắn và việc phóng thích con tin. Ở Lebanon, Mỹ đang đàm phán một thỏa thuận đưa người dân an toàn trở về nhà ở Israel và miền Nam Liban.

Theo ông Biden, đã đến lúc thực hiện các thỏa thuận này, loại bỏ các mối đe dọa đối với Israel và mang lại sự ổn định lớn hơn cho khu vực Trung Đông.

Xem video Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/9/2024 nói rằng "đã đến lúc cần một lệnh ngừng bắn" khi được các phóng viên hỏi liệu việc Israel tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào Liban có phải là điều không thể tránh khỏi. Nguồn: Reuters.

Cùng ngày, Nhà Trắng cũng phát đi tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris về cái chết của thủ lĩnh Hezbollah, ông Hassan Nasrallah.

Trong tuyên bố của mình, bà Harris cho rằng ông Hassan Nasrallah, với vai trò lãnh đạo lâu năm của Hezbollah, đã đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động của tổ chức này, chịu trách nhiệm cho nhiều cuộc tấn công và hành động bạo lực khắp khu vực Trung Đông.

Theo phó tổng thống Mỹ, dưới sự lãnh đạo của ông Nasrallah, Hezbollah đã tham gia vào các hoạt động khủng bố, bao gồm các cuộc tấn công khiến người Mỹ và nhiều dân thường trên thế giới thiệt mạng.

Chính phủ Mỹ từ lâu đã xếp Hezbollah vào danh sách các tổ chức khủng bố, và bản thân ông Nasrallah cũng được coi là chịu trách nhiệm cho các hành động bạo lực của nhóm này.

Bà Harris nhấn mạnh chính phủ Mỹ luôn ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước Hezbollah, Hamas và các nhóm vũ trang thân Iran khác.

Xem video quân đội Israel tấn công san phẳng 6 toà nhà ở thủ đô Beirut của Liban giết chết thủ lĩnh Hezbollah. Nguồn: TintucTV

Trước đó, cũng trong ngày 28/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ra thông báo cho biết thủ lĩnh phong trào Hezbollah tại Liban, ông Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong vụ không kích của IDF tối hôm trước.

Theo IDF, cuộc tấn công được thực hiện khi các lãnh đạo cấp cao của Hezbollah đang ở trụ sở chính và tham gia vào việc điều phối các hoạt động tấn công Israel.

Một nguồn tin thân cận với Hezbollah cho biết các cuộc không kích của Israel đã san phẳng 6 tòa nhà. Đây là cuộc tấn công nặng nề nhất nhắm vào Beirut trong gần một năm xung đột giữa Hezbollah và Israel.

Các đài truyền hình Israel đưa tin cuộc tấn công có liên quan đến bom với tổng cộng hàng chục tấn thuốc nổ.

Mặc dù có thể mất nhiều ngày nữa để biết được toàn bộ hậu quả từ cuộc không kích hôm 27/9, nhưng có thể thấy rõ rằng Thủ tướng Netanyahu và các chỉ huy quân sự Israel đã đánh cược rất lớn, không chỉ liên quan đến tình hình ở miền Bắc Israel, nơi hàng chục nghìn người đã phải di dời do giao tranh, mà còn liên quan đến khu vực rộng lớn hơn và mối quan hệ của quốc gia này với các đối tác quốc tế.

Diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực quốc tế do Mỹ và Pháp dẫn đầu nhằm làm trung gian cho lệnh ngừng bắn kéo dài ba tuần với Hezbollah động thái này được coi là đã xô đổ những nỗ lực của Chính quyền Tổng thống Biden, vốn tin rằng họ đã nhận được sự đảm bảo từ ông Netanyahu về lệnh ngừng bắn tạm thời.

Việc Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah cũng làm gia tăng mạnh mẽ lo ngại rằng cuộc xung đột Israel- Hezbollah có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, kéo theo sự tham gia của Iran, lực lượng thân Hezbollah, cũng như của Mỹ, nước đồng minh của Israel.

Thành Nam/Báo Tin tức
Nóng trong tuần: Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah; Nga sửa đổi học thuyết hạt nhân
Nóng trong tuần: Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah; Nga sửa đổi học thuyết hạt nhân

Xung đột Israel - Hezbollah tiếp tục leo thang nguy hiểm, Nga công bố đề xuất sửa đổi học thuyết hạt nhân, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Nhật Bản có tân chủ tịch và giá vàng thế giới lập đỉnh cao nhất trong 14 năm là những sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN