Phát hiện vô số vũ khí sát thương Mỹ tại Deir ez-Zor

Trong chiến dịch giải phóng các khu vực mới ở tỉnh Deir ez-Zor khỏi bàn tay khủng bố, quân đội Syria đã tìm thấy những nhà kho lớn chứa đầy vũ khí sát thương do Mỹ sản xuất.

Một lượng lớn các loại súng được tìm thấy trong các nhà kho của khủng bố có nguồn gốc từ Mỹ và châu Âu. Ảnh: Sputnik

Nguồn tin quân đội Syria đã tiết lộ với đài Sputnik về số vũ khí được cất giấu tại đây. Phần lớn là vũ khí do Mỹ sản xuất cùng với các thiết bị quân sự của Tây Âu và Israel. Ngoài súng trường tự động M-16 còn có hệ thống tên lửa chống tăng TOW và pháo155mm của Mỹ. 

“Ngoài ra còn có xe Hummer, được sử dụng để chở người hoặc đã cài sẵn bom bên trong chỉ chờ nổ. Máy bay trinh sát tình báo của Israel và một bộ áo bảo vệ hiện đại của Israel dành cho công binh cũng được tìm thấy”, nguồn tin cho hay. 

Các thiết bị do thám. Ảnh: Sputnik

Không chỉ có vậy, những nhà kho này còn cất giấu các thiết bị do thám trên không và trên mặt đất, thiết bị liên lạc vệ tinh và nhiều bọc thuốc nổ C-4, thùng đạn. Xe tăng và ô tô ở đây được phủ lưới ngụy trang nhằm tránh không kích của Nga và Syria.  

Xem video dưới đây:



Trang web “Inside Syria Media Center” dẫn lời Chuẩn tướng Syria Ali al-Ali cáo buộc rằng Mỹ đã vận chuyển trái phép ít nhất 1.500 xe tải chở vũ khí và thiết bị quân sự cho các phần tử khủng bố ở Syria trong khoảng từ 5/6 – 15/9 năm nay. 

Mặc dù Washington khẳng định số vũ khí trên là để gửi đến các lực lượng đồng minh của nước này song chúng thường xuyên rơi vào tay khủng bố. 

Theo Chuẩn tướng Ali, súng trường tấn công M-16 đã trở thành một biểu tượng của cuộc khủng hoảng ở Syria. Quân chính phủ liên tiếp tìm thấy các hộp đựng vũ khí bên trên ghi “tài sản của Mỹ”. Vài lần lần họ cũng phát hiện súng trường tự động hạng nhẹ FN FAL – vũ khí do liên minh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sử dụng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng thường xuyên được trông thấy dùng khẩu bán tự động MP5, phổ biến trong các cơ quan thực thi pháp luật ở Mỹ và châu Âu.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Quân đội Syria đẩy mạnh tấn công phiến quân tại Damascus
Quân đội Syria đẩy mạnh tấn công phiến quân tại Damascus

Ngày 15/11, quân đội Syria, dưới sự yểm trợ của máy bay Nga, đã tăng cường bắn phá và không kích vào một khu vực do phe đối lập kiểm soát ở thủ đô Damascus, một ngày sau khi phiến quân tấn công vào một căn cứ quân sự ở khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN