Pháo bắn ở Syria, Iraq khiến binh sĩ Mỹ tổn thương não?

Truyền thông Mỹ đã điều tra về mối liên quan giữa sức khỏe tâm thần của binh sĩ đã hồi hương và sự phụ thuộc chưa từng có tiền lệ của Lầu Năm Góc vào vũ khí tầm xa hạng nặng tại Iraq và Syria.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ gác tại tỉnh Hasakeh, Syria ngày 27/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng Sputnik (Nga) đưa tin vấn đề này lại thu hút chú ý trong bối cảnh những năm gần đây có nhiều  nghiên cứu đi sâu vào tìm hiểu ảnh hưởng từ sóng xung kích của vũ khí hạng nặng lên não con người.

Các hướng dẫn quân sự từng đánh giá rằng không có tác động lâu dài từ vụ nổ lớn khi bắn pháo, súng cối và thiết bị phóng rocket vác vai. Nhưng gần đây có nhất trí rằng những tổn thương vi mô đến não do việc sử dụng thường xuyên những vũ khí này có thể dẫn đến hậu quả với sức khỏe tinh thần và thể chất binh sĩ.

Hiện tượng này được cho tương tự như tổn thương não các vận động viên bóng bầu dục Mỹ thường gặp phải do tác động.

Tờ New York Times (Mỹ) đưa tin rằng một bộ phận binh sĩ trở về từ Iraq và Syria mắc các vấn đề tâm thần như đau đầu, gặp ác mộng, mất trí nhớ, trầm cảm, lo âu, ảo giác và có ý định tử tử.

Một số binh sĩ còn rơi vào tình cảnh vô gia cư và thất nghiệp lâu dài do mắc phải những tình trạng trên. Một tay súng của thủy quân lục chiến đã tự tử sau nhiều năm đau đầu và trầm cảm. Đội của anh đã bắn 7.188 đạn pháo chỉ trong vài tháng tại Iraq.

Vấn đề phức tạp là quân đội Mỹ thiếu kinh nghiệm và kiến thức trong việc ứng phó với những tổn thương não như vậy. Các quân nhân mắc tình trạng nghiêm trọng hơn thường bị chẩn đoán nhầm với chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, rối loạn thiếu tập trung hoặc trầm cảm. Những người vi phạm quy tắc hành vi đôi khi sẽ buộc phải xuất ngũ, điều này có thể khiến họ không được tiếp cận trợ giúp y tế.

Vấn đề bắt nguồn từ chiến lược gần đây của Mỹ dựa vào hỏa lực vũ khí hạng nặng tầm xa trong chiến đấu, đặc biệt là tại Syria. Các nhà chiến lược quân sự đã tìm cách đạt được mục tiêu của họ ở Syria qua việc phụ thuộc nhiều vào pháo binh, vốn đòi hỏi ít binh sĩ hơn các hình thức chiến đấu khác và giảm thương vong từ đối đầu trực tiếp. Đạn pháo nặng hơn 45 kg khi bắn ra có thể di chuyển tới 24 km, tạo ra sóng xung kích mạnh trong quá trình, ảnh hưởng đến toàn bộ đội quân.

Thủy quân lục chiến Mỹ đã thực hiện nghiên cứu xem xét vấn đề và kết luận vào năm 2019 rằng quân nhân Mỹ thực sự bị tổn hại bởi vũ khí này. Các cuộc phỏng vấn với binh sĩ cho thấy không có biện pháp bảo vệ nào được áp dụng kể từ đó.

Hà Linh/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.

Xung đột Mỹ - Iran: Khi ‘mẹ của các loại bom’ đối đầu ‘cha của các loại tên lửa’

Xung đột Mỹ - Iran: Khi ‘mẹ của các loại bom’ đối đầu ‘cha của các loại tên lửa’

Mỹ để ngỏ khả năng sử dụng siêu bom MOAB trong cuộc xung đột với Iran, trong khi Tehran tuyên bố đã chuẩn bị “cha của các loại tên lửa” để đáp trả. Đằng sau cuộc đấu khẩu về sức mạnh vũ khí là bài toán lớn hơn: Liệu ưu thế quân sự có đủ để quyết định kết quả chiến tranh, hay sẽ kéo theo những tổn thất vượt khỏi chiến trường?

Vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên trên Hoàng Hải, ngày 10/3/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Giới phân tích nhận định về lý do Triều Tiên phóng tên lửa

Các nhà phân tích tại một viện nghiên cứu Mỹ ngày 20/10 cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm dò giới hạn chịu đựng của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi Bình Nhưỡng liên tục đẩy mạnh phóng tên lửa kể từ khi ông Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai.