Hình ảnh về tàu ngầm lớp Hangor trong video do Hải quân Pakistan đăng tải trên mạng xã hội X.
Động thái này diễn ra sau khi Pakistan biên chế các tiêm kích J-10C do Trung Quốc sản xuất.
Tổng thống Asif Ali Zardari đã tham dự lễ biên chế tàu ngầm Hangor tại thành phố cảng Tam Á, miền Nam Trung Quốc, cùng với Tư lệnh Hải quân Pakistan - Đô đốc Naveed Ashraf và các quan chức cấp cao của hai nước. Ông Zardari thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 25/4 đến 1/5, mô tả sự kiện này là một “cột mốc lịch sử” đối với Hải quân Pakistan.
Tàu ngầm lớp Hangor được phát triển dựa trên thiết kế Type 039A của Trung Quốc. Kênh RT (Nga) cho biết đây là dòng tàu ngầm diesel-điện với hệ thống động cơ không phụ thuộc không khí. Tàu có thể chở theo tối đa 38 thủy thủ và được trang bị ngư lôi cùng tên lửa chống hạm.
Dưới đây là video về tàu ngầm lớp Hangor do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra và được Hải quân Pakistan đăng tải trên mạng xã hội X:
Theo thỏa thuận ký năm 2015 ước tính trị giá khoảng 5 tỷ USD, 4 tàu ngầm lớp Hangor sẽ được đóng tại Trung Quốc và bàn giao cho Pakistan, trong khi 4 chiếc còn lại dự kiến sản xuất nội địa.
Pakistan từ lâu coi lực lượng tàu ngầm là thành tố then chốt trong chiến lược răn đe. Trong cuộc đụng độ năm ngoái, Islamabad cho biết đã sử dụng tiêm kích J-10C do Trung Quốc sản xuất để bắn hạ máy bay Ấn Độ. Tuy nhiên, New Delhi chưa xác nhận thông tin này.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Trung Quốc chiếm khoảng 81% tổng lượng vũ khí nhập khẩu của Pakistan trong giai đoạn 2020 - 2024. Các dự án hợp tác giữa hai nước bao gồm tàu ngầm Hangor và tiêm kích JF-17.