Nga, Ukraine cáo buộc nhau tấn công cơ sở năng lượng, vi phạm thoả thuận ngừng bắn

Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng dù đã nhất trí tạm ngừng các hoạt động này trong 30 ngày.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga làm nhiệm vụ tại vùng chiến sự. Ảnh: TASS

Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc, ông Dmitry Polyansky, cho rằng chính quyền Ukraine đang tìm cách phá hoại các thỏa thuận hòa bình bằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Theo hãng thông tấn TASS, trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Ukraine, ông Polyansky tuyên bố: "Kiev đã đồng ý bằng lời về lệnh ngừng bắn năng lượng nhưng vẫn tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga".

Ông Polyansky nhấn mạnh Nga sẵn sàng giải quyết xung đột ở Ukraine bằng biện pháp quân sự, nhưng vẫn mong muốn tìm ra giải pháp ngoại giao.

“Ngày nay, nhờ những nỗ lực của các tổng thống Nga và Mỹ, chúng ta có cơ hội thực sự để giải quyết xung đột này thông qua ngoại giao, cứu sống hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm nghìn người dân Ukraine. Tuy nhiên, kịch bản quân sự vẫn có thể xảy ra và Nga đã chuẩn bị. Nhưng chúng tôi vẫn ưu tiên hòa bình và ngoại giao”, ông cho biết.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã vi phạm lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, nhưng điều này sẽ không ngăn Nga thực hiện cam kết ngừng tấn công. Thỏa thuận này được đạt được thông qua cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước.

Quân đội Nga cũng nói rằng vào ngày 26/3, Ukraine đã thực hiện ba cuộc tấn công vào các mục tiêu năng lượng, bao gồm một bể chứa khí đốt tự nhiên và hai đoạn của lưới điện quốc gia, làm gián đoạn nguồn cung điện.

Tại cuộc họp báo, ông Peskov cũng xác nhận Kiev không tuân thủ các thỏa thuận, trích dẫn các vụ tấn công làm bằng chứng. Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn tuân thủ việc đình chỉ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Ông Peskov khẳng định cam kết của Nga đối với lệnh ngừng bắn, cho rằng điều này phản ánh sự tiến triển trong mối quan hệ Mỹ-Nga. Theo ông, Moskva đã xác định rõ các mục tiêu được bảo vệ theo thỏa thuận ngừng bắn một phần và những cuộc thảo luận về vấn đề này đã diễn ra tại Saudi Arabia vào đầu tuần.

Moskva hoài nghi Kiev đang tìm cách làm gián đoạn các nỗ lực của Washington nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện bằng cách tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng. Bộ Ngoại giao Nga cũng đã cảnh báo rằng Nga có thể rút khỏi thỏa thuận nếu Ukraine tiếp tục các “hành động khiêu khích”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại Kyiv, ngày 25/3/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Về phần mình, trong cuộc họp báo hôm 25/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev sẵn sàng tuân thủ thỏa thuận do Tổng thống Trump đề xuất nhằm cùng nhau ngừng tấn công vào các cơ sở năng lượng cũng như ngừng giao tranh ở Biển Đen.

Theo hãng tin Reuters, hôm 26/3, ông Ihor Zhovkva, quan chức cấp cao của Tổng thống Ukraine, cáo buộc Nga đã tấn công ít nhất 8 cơ sở năng lượng của nước này kể từ ngày 18/3, thời điểm Tổng thống Putin chấp nhận đề xuất từ Tổng thống Trump rằng Moskva - Kiev ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày.

Không quân Ukraine cùng ngày cho biết Nga đã phóng 117 thiết bị bay không người lái (UAV) trên bầu trời Ukraine đêm qua, trong đó 56 chiếc bị bắn hạ và 48 chiếc biến mất khỏi radar mà không gây ra thiệt hại nào. Cuộc tập kích đã làm hư hại các tòa nhà ở thành phố miền Trung Kryvyi Rig, quê hương của Tổng thống Zelensky, và tỉnh biên giới Sumy.

Trước đó, Nhà Trắng cho biết cả Nga và Ukraine đều đồng ý đảm bảo an toàn hàng hải, chấm dứt sử dụng vũ lực và ngăn chặn việc sử dụng tàu dân sự vào mục đích quân sự trên Biển Đen. Tuy nhiên, vẫn còn những câu hỏi chưa được giải đáp về việc thực thi thỏa thuận này.

Hải Vân/Báo Tin tức
Tổng thống Ukraine đề cập điều quan trọng nhất trong đàm phán mà truyền thông chưa nhắc đến
Tổng thống Ukraine đề cập điều quan trọng nhất trong đàm phán mà truyền thông chưa nhắc đến

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Eurovision News vào ngày 26/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một ưu tiên hàng đầu của Kiev trong các cuộc đàm phán ngừng bắn gần đây với Mỹ tại Saudi Arabia đã không được truyền thông nhắc đến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN