Nga tái khẳng định quan điểm về chiến dịch quân sự đặc biệt

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/6 đã tái khẳng định quan điểm của ông đối với chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp trực tuyến ở Moskva, ngày 22/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Tổng thống Putin, kể từ khi bắt đầu chiến dịch này ngày 24/2, quan điểm của ông không thay đổi. Nguyên thủ quốc gia Nga lưu ý rằng các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt là bảo vệ Donbass và tạo điều kiện đảm bảo an ninh cho Nga không thay đổi, tuy nhiên chiến thuật để đạt được các mục tiêu có thể khác.

Theo ông Putin, quân đội Nga đang tiến lên phía trước và đạt được các mục tiêu của mình, đồng thời ông tin tưởng các chuyên gia về đường hướng của chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông cũng giải thích rằng Bộ Tư lệnh Nga trước tiên quan tâm đến việc đảm bảo mạng sống cho các binh sĩ. Hiện phía Ukraine chưa bình luận gì về tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Nga.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn đang tìm kiếm lý do và cơ hội để tạo động lực mới cho liên minh với tư cách là một tổ chức quân sự. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moskva không lo ngại về khả năng gia nhập NATO của Thuỵ Điển và Phần Lan, nhưng sẽ đáp trả tương xứng với việc liên minh triển khai cơ sở hạ tầng quân sự tại các quốc gia này.

Ông Putin nêu rõ: “Không có bất cứ điều gì có thể khiến chúng tôi lo ngại từ khía cạnh tư cách thành viên NATO của Phần Lan và Thuỵ Điển. Nếu họ muốn (gia nhập NATO) thì xin mời. Tuy nhiên, họ cần phải hiểu rõ rằng trước đây không hề có bất cứ mối đe doạ nào đối với họ, và nếu các lực lượng quân sự và cơ sở hạ tầng được triển khai ở đó, chúng tôi sẽ phải đáp trả một cách tương xứng”.

Trước đó, phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng chính sách của NATO sẽ gây tổn hại cho cấu trúc an ninh châu Âu.

Duy Trinh (TTXVN)
Vùng Kherson của Ukraine chuẩn bị trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga
Vùng Kherson của Ukraine chuẩn bị trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga

Giới chức chính quyền thân Nga tại Kherson ngày 29/6 thông báo khu vực này chuẩn bị tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để sáp nhập với Nga trong thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN