Nga cảnh báo hậu quả nếu phương Tây tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraine

Hôm 28/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo Nga sẽ thực hiện nhiều sứ mệnh hơn nữa trên mặt đất nếu phương Tây tiếp tục trang bị vũ khí cho Kiev Ukraine.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AP

Theo đài RT (Nga), phát biểu tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng rằng quan điểm của phương Tây khi đề cập đến tình hình ở Ukraine là hoàn toàn phản tác dụng và có hại. Ông tuyên bố: “Càng nhiều vũ khí bơm vào Ukraine, cuộc xung đột sẽ càng kéo dài và sự thống khổ của chế độ Quốc xã do các nước phương Tây ủng hộ sẽ còn tiếp tục”.

Liên quan đến cáo buộc Nga tấn công một trung tâm thương mại ở thành phố Kremenchug của Ukraine vào hôm 27/6, Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại tuyên bố trước đó của Bộ Quốc phòng Nga rằng quân đội đã nhắm mục tiêu vào kho chứa vũ khí và đạn dược của Mỹ, châu Âu. Ông nhấn mạnh vụ tấn công đã thiêu rụi một trung tâm thương mại không người.

“Tôi nhắc điều đó để nhấn mạnh thực tế rằng nếu vũ khí tiếp tục được cung cấp cho Ukraine với mục đích kéo dài xung đột, thì sự đau khổ của dân thường – những người thường xuyên phải sống dưới các cuộc pháo kích của Ukraine – sẽ còn tiếp tục và chúng tôi sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ trên mặt đất hơn. Những nhiệm vụ đó sẽ được hoàn thành”, ông nói.

Phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo nhóm các nền kinh tế phát triển nhất nhất thế giới (G7) đã nhất trí tiếp tục hỗ trợ Ukraine, cả về quân sự và tài chính, trong khả năng có thể.

Vân Khánh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.