Na Uy tăng cường năng lực của các lực lượng quân sự

Trong năm nay, Na Uy sẽ tăng thêm 3 tỷ kroner Na Uy (340 triệu USD) nhằm tăng cường năng lực của các lực lượng quân sự.

Chú thích ảnh
Bệ phóng tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ tham gia cuộc tập trận của NATO tại Trondheim, Na Uy. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 18/3, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Odd Roger Enoksen cho biết số tiền trên sẽ được sử dụng để tăng cường sự hiện diện của lực lượng Hải quân ở miền Bắc, tăng cường huấn luyện cho cả binh sĩ và lực lượng dự bị, tăng kho dự trữ đạn dược, nhiên liệu và thiết bị. Bên cạnh đó, số tiền này cũng được dành để tăng cường khả năng tiếp nhận quân đồng minh, củng cố khả năng phòng thủ và tình báo mạng. 

Hiện Na Uy đang tiến hành cuộc tập trận Cold Response 2022. Đây là cuộc tập trận lớn diễn ra cả trên biển, trên không và trên bộ, với sự tham gia của khoảng 30.000 binh sĩ từ 27 nước, trong đó có các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các đối tác liên minh quân sự. Cuộc tập trận này được thiết kế nhằm đánh giá khả năng của Na Uy trong việc nhận quân tiếp viện của đồng minh trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang.

Ngọc Hà (TTXVN)
NATO tập trận quy mô lớn ở Na Uy
NATO tập trận quy mô lớn ở Na Uy

Cuộc tập trận quy mô lớn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các nước đối tác đã bắt đầu diễn ra trong ngày 14/3 tại thủ đô Oslo (Na Uy), trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa phương Tây và Nga liên quan tới cuộc chiến tại Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN