Taliban bắt đầu đàm phán với các phái đoàn phương Tây tại Na Uy

Ngày 24/1, phái đoàn Taliban đã bắt đầu đàm phán với các đoàn ngoại giao phương Tây tại Oslo (Na Uy) để thảo luận về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan.
Chú thích ảnh
Ông Amir Khan Muttaqi (giữa, trái), người được lực lượng Taliban chỉ định làm Ngoại trưởng, và Đặc phái viên Anh về Afghanistan Nigel Casey (giữa, phải) tại cuộc đàm phán giữa phái đoàn Taliban và các đoàn ngoại giao phương Tây ở Oslo, Na Uy ngày 24/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là lần đầu tiên Taliban cử phái đoàn đến châu Âu kể từ khi lực lượng này trở lại nắm quyền ở Afghanistan từ tháng 8/2021. Phái đoàn Taliban do ông Amir Khan Muttaqi, người được lực lượng Taliban chỉ định làm Ngoại trưởng, dẫn đầu đã bắt đầu vòng đàm phán với các đại diện ngoại giao của Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Italy, Liên minh châu Âu (EU) và Na Uy. Các cuộc thảo luận diễn ra chiều 24/1 (giờ Việt Nam) dưới hình thức họp kín tại khách sạn Soria Moria, ngoại ô thủ đô Oslo.

Tình hình nhân đạo tại Afghanistan đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền và cộng đồng quốc tế tạm dừng các hoạt động viện trợ cho nước này. Hàng triệu người dân Afghanistan vốn đã khốn khổ vì nạn đói do hạn hán kéo dài tiếp tục đối mặt với các tình huống khẩn cấp khác.

Đặc phái viên Mỹ về AfghanistanThomas West chia sẻ trên mạng xã hội Twitter ngày 23/1 khẳng định Washington sẽ tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo cùng các đồng minh và tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao sáng suốt với Taliban. Na Uy nhấn mạnh các cuộc đàm phán diễn ra không đồng nghĩa rằng các nước phương Tây công nhận chính quyền do Taliban dẫn đầu tại Afghanistan.

Tuần trước, Ngoại trưởng Na Uy Anniken Huitfeldt nhận định đàm phán với Taliban là việc phải làm để tránh tình hình chính trị dẫn tới một thảm họa nhân đạo tồi tệ hơn.

Kể từ tháng 8/2021, các hoạt động viện trợ nhân đạo, vốn mang đến 80% ngân sách cho Afghanistan, đã tạm dừng và Mỹ cũng đã đóng băng 9,5 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Afghianstan. Tỷ lệ thất nghiệp tại Afghanistan đã tăng vọt và nhân viên làm việc trong các cơ quan nhà nước cũng đã không nhận được lương trong nhiều tháng dù trước đó cuộc sống đã rất khó khăn vì hạn hán kéo dài.

Theo Liên hợp quốc, nạn đói đang đe dọa 23 triệu người Afghanistan (khoảng 55% dân số). Tổ chức này ước tính các nước cần quyên góp 4,4 tỷ USD để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.