Mỹ cam kết giúp Nhật Bản chặn tàu Trung Quốc vào khu vực đảo tranh chấp

Tư lệnh quân đội Mỹ tại Nhật Bản cam kết sẽ hỗ trợ Tokyo ngăn chặn tàu Trung Quốc vào khu vực đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông.

Chú thích ảnh
Trung tướng Kevin Schneider – Tư lệnh quân đội Mỹ tại Nhật Bản phát biểu từ căn cứ không quân Yokota ở Tokyo hôm 29/7. Ảnh: AP

Theo Japantimes, phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 29/7, Trung tướng Kevin Schneider – Tư lệnh quân đội Mỹ tại Nhật Bản, khẳng định Mỹ “cam kết 100% hỗ trợ chính phủ Nhật Bản” xử lý tình huống tàu nước ngoài đột nhập vào vùng biển quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Tình thế mà ông đề cập ở đây chính là việc lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc ở biển Hoa Đông sẽ hết hạn vào giữa tháng 8, mở đường để đội tàu cá hùng hậu Trung Quốc được sự hỗ trợ và bảo vệ của tàu hải cảnh, tàu hải quân tiến vào vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư. 

Trung Quốc ngay lập tức lên tiếng phản đối tuyên bố của tướng Schneider. Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân khẳng định quần đảo Điếu Ngư/Senkaku là chủ quyền không thể tách rời của Trung Quốc “từ thời tiền sử” và kêu gọi các bên đóng góp trách nhiệm cho ổn định khu vực.

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Nhật Bản: Tàu Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp liên tục hơn 3 tháng qua
Nhật Bản: Tàu Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp liên tục hơn 3 tháng qua

Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, ngày 22/7, các tàu của Trung Quốc tiếp tục xuất hiện gần quần đảo tranh chấp trên Biển Hoa Đông hiện do Nhật Bản kiểm soát và gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền, gọi là Điếu Ngư. Đây là ngày thứ 100 liên tiếp tàu của Trung Quốc xuất hiện tại khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN