'Mở hầu bao' cho Ukraine, Đức kiên quyết giữ tên lửa Taurus

Ngày 19/3, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius công bố gói viện trợ trị giá 500 triệu euro (542 triệu USD) cho Ukraine.

Chú thích ảnh
Tên lửa hành trình Taurus KEPD 350 được trưng bày tại Triển lãm quốc phòng và an ninh quốc tế ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 17/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu với các phóng viên bên lề cuộc đàm phán với Mỹ và các đồng minh khác tại Căn cứ Không quân Ramstein, Bộ trưởng Pistorius nhấn mạnh: "Chúng tôi một lần nữa đưa ra gói viện trợ trị giá gần nửa tỷ euro”. Gói viện trợ này bao gồm cả 10.000 viên đạn. Ông cũng khẳng định Mỹ vẫn là một đối tác đáng tin cậy.

Liên quan đến việc viện trợ cho Ukraine, cùng ngày 19/3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz bảo vệ quyết định không chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Kiev.

Phát biểu tại một hội nghị ở Berlin, Thủ tướng Scholz cũng nhấn mạnh Đức là quốc gia châu Âu hỗ trợ lớn nhất cho Ukraine, đến nay đã cung cấp hoặc cam kết cung cấp viện trợ trị giá 28 tỷ euro cho chính quyền Kiev. Đức đã chuyển giao gần như tất cả các loại vũ khí sát thương cho Ukraine, như xe tăng chiến đấu, pháo binh, tên lửa Patriot và tên lửa phòng không hiện đại Iris-T...

Nhà lãnh đạo Đức cho biết tất cả những điều này đã được quyết định "một cách thận trọng và phối hợp đúng đắn" với các đồng minh.

Nguyễn Hằng - Vũ Tùng (TTXVN)
Mỹ nhận hàng loạt khiếu nại về hành vi gian lận viện trợ cho Ukraine
Mỹ nhận hàng loạt khiếu nại về hành vi gian lận viện trợ cho Ukraine

Văn phòng Tổng Thanh tra Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã nhận được hàng chục cáo buộc về hành vi gian lận liên quan đến viện trợ gửi đến Ukraine kể từ tháng 2/2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN