Mỹ nhận hàng loạt khiếu nại về hành vi gian lận viện trợ cho Ukraine

Văn phòng Tổng Thanh tra Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã nhận được hàng chục cáo buộc về hành vi gian lận liên quan đến viện trợ gửi đến Ukraine kể từ tháng 2/2022.
Chú thích ảnh
Lô vũ khí do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Dẫn báo cáo công bố hôm 5/3, Văn phòng Tổng Thanh tra nói trên cho biết họ đã nhận được 15 khiếu nại về cáo buộc lấy cắp hoặc chuyển hướng viện trợ, 12 khiếu nại về gian lận chương trình viện trợ, 11 khiếu nại về gian lận mua sắm và 11 khiếu nại về xung đột lợi ích.

Văn phòng Tổng Thanh tra cũng nhận được 5 khiếu nại về cáo buộc hối lộ, 5 khiếu nại về quản lý yếu kém cùng 1 khiếu nại về lạm dụng và bóc lột tình dục. Tổng cộng, văn phòng này đã nhận được 182 khiếu nại về hành vi gian lận trong viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, họ không công khai tiết lộ thông tin về các cuộc điều tra mở.

Nhóm thanh tra đã tổ chức 6 cuộc họp với USAID và các nhân viên Chính phủ Mỹ khác. Nhóm cũng đã 5 lần gặp gỡ các thực thể Ukraine và 3 lần gặp gỡ những người thực hiện viện trợ và những người được nhận trợ cấp, cũng như tiến hành 2 cuộc họp nâng cao nhận thức về gian lận.

Trong 2 năm kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ đã chi khoảng 113 tỷ USD cho viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Kiev. Khoảng 45 tỷ USD trong số đó đã được chi cho vũ khí, đạn dược và các hỗ trợ quân sự.

Vào mùa hè năm 2022, một bài báo của đài CBS News cho rằng chỉ có khoảng 30% số vũ khí phương Tây gửi đến thực sự được đưa ra tiền tuyến ở Ukraine. Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cảnh báo rằng vũ khí phương Tây gửi cho Ukraine có nguy cơ bị tuồn ra chợ đen và tới các vùng đang xảy ra xung đột khác trên thế giới.

Mỹ kể từ đó đã triển khai hàng chục giám sát tới Ukraine để theo dõi các chuyến hàng vũ khí mà nước này viện trợ cho Kiev.

Hải Vân/Báo Tin tức (Sputnik, RT)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.