LHQ kêu gọi điều tra minh bạch về vụ không kích ở Yemen

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 7/8, Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Yemen, ông Martin Griffiths, đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra minh bạch về vụ không kích ở miền Bắc Yemen trước đó một ngày khiến nhiều dân thường thương vong.

Chú thích ảnh
Cảnh tàn phá sau các cuộc không kích tại Sanaa, Yemen, ngày 2/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Griffiths cho rằng tất cả các bên liên quan ở Yemen phải có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp quốc tế nhằm bảo vệ dân thường và các mục tiêu dân sự. Trong thời gian tới, LHQ sẽ tiếp tục làm việc với các bên ở Yemen để đạt được thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc.

Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (UNOCHA) cho biết vụ không kích hôm 6/8 đã khiến 9 trẻ em thiệt mạng, 7 trẻ em và 2 phụ nữ bị thương. Đây là vụ tấn công thứ tư kể từ tháng 6 đến nay và đã khiến nhiều dân thường thương vong.

Hữu Thanh (TTXVN)
Ít nhất 10 người bị thiệt mạng trong các cuộc không kích ở Yemen
Ít nhất 10 người bị thiệt mạng trong các cuộc không kích ở Yemen

Ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau cuộc không kích của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu, nhằm vào nhà ở của thường dân ở tỉnh al-Jawf (Yemen).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN