Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu tại thủ đô London. Ảnh: THX/TTXVN
Dù được giới thiệu là một sáng kiến nhằm chuẩn bị cho các kịch bản hậu xung đột, nhưng kế hoạch hiện chưa đưa ra thông tin cụ thể về lực lượng tham gia, nhiệm vụ được giao cũng như cơ chế triển khai.
Thủ tướng Starmer khẳng định một số quốc gia đã bày tỏ sẵn sàng tham gia thực thi các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai tại Ukraine. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin quốc phòng cấp cao tại Anh cho rằng kế hoạch này hiện chỉ dừng ở mức tượng trưng và mang tính chính trị nhiều hơn là thực tiễn. Một số ý kiến chỉ trích gọi đây là sự phô trương, thiếu chuẩn bị chiến lược và không có căn cứ rõ ràng.
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ sáng kiến này và cho rằng đây là một hành động mang tính hình thức, dựa trên những khái niệm đơn giản hóa về vai trò lịch sử của phương Tây trong các cuộc xung đột toàn cầu.
Trong khi đó, truyền thông phương Tây cho biết chính quyền Mỹ đang thúc đẩy một nỗ lực ngoại giao riêng nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 30 ngày giữa Nga và Ukraine vào lễ Phục sinh.
Một số sĩ quan cấp cao trong quân đội Anh bày tỏ lo ngại về tính khả thi của kế hoạch gìn giữ hòa bình. Theo các nguồn tin này, chưa có sự đồng thuận về quy mô triển khai, cơ chế chỉ huy hay quy định pháp lý đối với bất kỳ lực lượng quốc tế nào có mặt tại Ukraine. Việc triển khai lực lượng ở khu vực cách xa tiền tuyến, trong khi Nga và Ukraine vẫn duy trì lực lượng đông đảo, được đánh giá là không mang lại hiệu quả thực tế.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh khẳng định Thủ tướng Keir Starmer đã trực tiếp tới Trụ sở chỉ huy quân sự thường trực của Anh (PJHQ) để nhận báo cáo mật về kế hoạch. Một số quốc gia trong liên minh được cho là đã bắt đầu thảo luận sơ bộ nhằm xây dựng lộ trình hợp tác, trong đó có đề xuất để Không quân Hoàng gia Anh tuần tra không phận Ukraine và cung cấp yểm trợ trên không nếu cần thiết.
Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng Anh, Đô đốc Sir Tony Radakin, bác bỏ những ý kiến chỉ trích và nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận hiện nay là nghiêm túc, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và mang tính chiến lược. Ông cho biết tiến trình do Thủ tướng Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dẫn dắt đang hướng tới nâng cao năng lực sẵn sàng của châu Âu trong mọi tình huống có thể xảy ra.
Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nhận định liên minh do London đề xuất hiện chưa thể hiện rõ mức độ quyết đoán và tính thực chất trong triển khai. Ông cho rằng nếu châu Âu không đưa ra tín hiệu rõ ràng về cam kết quân sự và chính trị, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể tiếp tục đánh giá thấp phản ứng của phương Tây.
Các cuộc gặp cấp cao giữa quân đội Anh và Pháp đang tiếp tục diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng Anh ở Whitehall, trong khi các phiên họp giữa các nước đối tác cũng được lên kế hoạch trong tuần này nhằm rà soát khả năng hành động chung.