Thụy Điển không loại trừ khả năng cử binh sĩ tham gia gìn giữ hòa bình tại Ukraine

Truyền thông địa phương dẫn lời Ngoại trưởng Thụy Điển nhận định, quốc gia Bắc Âu này không loại trừ khả năng điều binh sĩ đến Ukraine tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình hậu xung đột.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Thụy Điển tham gia cuộc tập trận gần Stockholm ngày 27/2/2024. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đài phát thanh Thụy Điển ngày 17/2 dẫn lời Ngoại trưởng Maria Malmer Stenergard phân tích: “Trước hết, chúng ta phải đàm phán về một nền hòa bình bền vững và công bằng, tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng Ukraine”.

Tiếp đó, bà Stenergard khẳng định: “Khi đạt được hòa bình như như vậy, cần phải duy trì và bởi vậy, chính phủ chúng ta không loại trừ bất cứ điều gì”.

Trước đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng cho biết London sẵn sàng điều lực lượng đến Ukraine để tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình sau khi xung đột kết thúc.

Vào tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson tuyên bố nước này sẽ cung cấp cho Ukraine một gói viện trợ quân sự trị giá hơn 1,2 tỷ USD.

Theo ông Johnson, đây là đợt viện trợ quân sự lớn nhất của Thụy Điển dành cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát năm 2022. Gói này bao gồm 16 tàu chiến CB90, một triệu viên đạn cỡ 12,7 mm, 146 xe tải, 1.500 tên lửa chống tăng TOW, cũng như 200 súng chống tăng AT4. Khoảng 45% gói viện trợ sẽ được sử dụng để đầu tư vào sản xuất quốc phòng.

Khoảng 90 triệu USD sẽ được phân bổ cho việc sản xuất tên lửa tầm xa và thiết bị bay không người lái. Các khoản quyên góp từ kho dự trữ của Lực lượng vũ trang Thụy Điển sẽ chiếm khoảng 25% gói viện trợ.

Hà Linh/Báo Tin tức (Straits Times)

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV phản lực rộng khoảng 0,9 km² tại tỉnh Rostov chỉ sau sáu tuần xây dựng. Theo đánh giá của chuyên gia, cơ sở này có thể phóng hơn 100 UAV mỗi ngày khi đi vào hoạt động, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine trước mùa đông.