Tổng thống Ukraine bất ngờ tới thăm UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào đêm 16/2 theo giờ địa phương, khi động lực thúc đẩy các cuộc hòa đàm tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột với Moskva ngày càng tăng.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: PAP/TTXVN

Chuyến thăm của ông Zelensky diễn ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về việc UAE có thể trở thành địa điểm tổ chức hòa đàm giữa Ukraine và Nga. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý rằng ông có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Saudi Arabia.

UAE từ lâu đã được xem là địa điểm tiềm năng cho các cuộc hòa đàm do có một cộng đồng đông đảo người Nga và Ukraine sinh sống tại đây kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ. Bên cạnh đó, UAE cũng từng đóng vai trò trung gian trong các cuộc trao đổi tù binh giữa hai nước.

Tổng thống Ukraine đã đặt chân đến Abu Dhabi sau khi tham dự Hội nghị An ninh Munich tại Đức. Đoạn video do Văn phòng Tổng thống Ukraine công bố cho thấy ông cùng phu nhân Olena Zelenska được một quan chức UAE và đội danh dự đón tiếp tại sân bay vào tối muộn 16/2.

Xem video Tổng thống Ukraine Zelensky cùng phu nhân tới sân bay UAE dưới đây: (Nguồn: Volodymyr Zelensky/Fb)

Trong khi bà Zelenska từng đến UAE sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022, đây là lần đầu tiên ông Zelensky đến quốc gia vùng Vịnh này kể từ khi chiến sự nổ ra.

Văn phòng Tổng thống Ukraine tuyên bố trên các nền tảng trực tuyến: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đưa thêm nhiều công dân Ukraine trở về từ nơi bị giam giữ. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tập trung vào đầu tư, quan hệ đối tác kinh tế và một chương trình nhân đạo quy mô lớn”.

Đáng chú ý, hãng thông tấn nhà nước WAM của UAE chưa đưa tin ngay về chuyến thăm của ông Zelensky, một điều bất thường trong bối cảnh các cuộc gặp cấp cao như vậy thường được công khai.

Hiện chưa rõ lịch trình cụ thể của ông Zelensky tại UAE. Tuy nhiên, chuyến thăm của ông trùng với thời điểm diễn ra Triển lãm và Hội nghị quốc phòng quốc tế (IDEX), sự kiện quốc phòng lớn được tổ chức hai năm một lần tại Abu Dhabi. Đây là nơi cả Ukraine và Nga đều trưng bày vũ khí, dù Moskva đang chịu các lệnh trừng phạt từ phương Tây liên quan đến chiến sự.

Trong khi đó, dòng tiền từ Nga tiếp tục đổ vào thị trường bất động sản sôi động của Dubai. Các chuyến bay giữa UAE và Moskva diễn ra hàng ngày. Chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden trước đây cũng bày tỏ quan ngại về lượng tiền Nga đổ vào khu vực vùng Vịnh.

Chuyến thăm của ông Zelensky diễn ra chỉ vài giờ sau khi Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga, Denis Manturov, có cuộc gặp với Tổng thống UAE kiêm Tiểu vương Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Theo thông báo từ hãng thông tấn WAM, hai bên đã thảo luận về “sự phát triển của quan hệ UAE-Nga và các cách thức thúc đẩy lợi ích chung, mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia và người dân”.

Chuyến công du của ông Zelensky tới UAE được cho là nhằm tìm kiếm thêm sự ủng hộ từ các quốc gia vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và triển vọng hòa đàm đang được đẩy mạnh trên trường quốc tế.

Việt Dũng/Báo Tin tức (independent/mamul)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.