Tổng thống Phần Lan tuyên bố cứng rắn về Nga trước đàm phán về xung đột Ukraine

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ngày 16/2 kêu gọi tăng cường khả năng quân sự của Ukraine và duy trì áp lực tối đa lên Nga trước khi bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào diễn ra.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại cuộc gặp ở Kiev ngày 3/4/2024. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông đồng thời đưa ra kế hoạch ba giai đoạn cho một tiến trình hòa bình khả thi giữa Nga và Ukraine, trong đó nhấn mạnh Kiev phải bước vào đàm phán từ tư thế mạnh.

“Chúng ta cần vũ trang lại cho Ukraine và gây áp lực tối đa lên Nga, bao gồm trừng phạt, đóng băng tài sản, để Ukraine có thể đàm phán từ vị thế vững chắc”, Tổng thống Stubb phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, chỉ vài ngày trước thời điểm đánh dấu ba năm xung đột Nga - Ukraine.

Nhà lãnh đạo Phần Lan khẳng định không thể để Nga áp đặt vùng ảnh hưởng tại châu Âu, đồng thời bác bỏ hoàn toàn ý tưởng về một trật tự an ninh mới do Nga định đoạt. Ông nhấn mạnh rằng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là những nguyên tắc cốt lõi không thể thỏa hiệp trong cuộc xung đột này.

Tổng thống Phần Lan đưa ra kế hoạch ba giai đoạn để đạt được hòa bình gồm giai đoạn tiền đàm phán, thiết lập lệnh ngừng bắn, tiến hành đàm phán hòa bình.

Ông nhấn mạnh rằng ngừng bắn và tiến trình hòa bình là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Một lệnh ngừng bắn sẽ cần có các tổ chức quốc tế giám sát, có thể là Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) hoặc Liên hợp quốc, nhưng không phải lực lượng gìn giữ hòa bình.

Ông nói rõ trong thời gian ngừng bắn, các bên cần xây dựng chương trình nghị sự và phương thức đàm phán, đồng thời cho rằng đây sẽ là một quá trình kéo dài.

Nói cụ thể hơn về giai đoạn thứ ba, đàm phán hòa bình thực sự, ông Stubb nhận định tiến trình này sẽ mất nhiều thời gian, nhưng có hai nguyên tắc không thể thương lượng. Đó là quyền gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine và quyền quyết định tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine.

Những phát biểu của Tổng thống Phần Lan được đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về một nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, đặc biệt sau các cuộc điện đàm tuần trước giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đã đến Saudia Arabia trước thềm cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ tại vương quốc này dự kiến diễn ra vào tuần tới. Ông Siluanov đã phát biểu tại Hội nghị dành cho các nền kinh tế thị trường mới nổi, do Bộ Tài chính Saudi Arabia và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tổ chức.

Các quan chức Mỹ và Nga sẽ gặp nhau tại Saudi Arabia trong những ngày tới để tiến hành các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm qua giữa Nga và Ukraine.

Việt Dũng/Báo Tin tức (AA/Reuters)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.