Iraq: Lực lượng nước ngoài ngừng nhiệm vụ tác chiến theo đúng kế hoạch

Cố vấn an ninh quốc gia Iraq Qasim al-Aaraji ngày 9/12 thông báo lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu đã ngừng hoạt động tác chiến tại Iraq, từng bước chuyển trọng tâm sang các nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ cùng khí tài quân sự chuẩn bị rời khỏi căn cứ gần Nasiriyah, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Qasim al-Aaraji cho biết sứ mệnh tác chiến của lực lượng binh sĩ nước ngoài đã kết thúc theo đúng kế hoạch, trước khi năm 2021 kết thúc và triển khai kế hoạch rút quân. Đây là nội dung thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đạt được hồi tháng 7/2021. 

Trước đó, ngày 24/11, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Chiến dịch hỗn hợp Iraq Tahseen al-Khafaji cho biết các lực lượng tác chiến nước ngoài sẽ rời Iraq theo kế hoạch trong vòng 15 ngày, ngoại trừ một số ít còn hiện diện tại Căn cứ Không quân Ayn al-Asad, thuộc phía Tây tỉnh Anbar, để phục vụ việc huấn luyện.

Từ năm 2014, phái bộ quân sự do Mỹ đứng đầu bắt đầu sứ mệnh đánh bật tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng khỏi các khu vực chiếm đống tại Iraq và Syria. Kể từ năm 2020, Mỹ duy trì khoảng 2.500 quân tại Iraq. Theo các quan chức phương Tây, phần lớn lực lượng này trên thực tế nhiều khi chỉ tham gia hoạt động huấn luyện và cố vấn.

Lan Phương (TTXVN)
Tấn công khủng bố tại Iraq, ít nhất 13 người thiệt mạng
Tấn công khủng bố tại Iraq, ít nhất 13 người thiệt mạng

Ngày 3/12, giới chức Iraq cho biết ít nhất 3 dân thường và 10 thành viên lực lượng vũ trang người Kurd đã thiệt mạng trong một vụ tấn công được cho là do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tiến hành ở miền Bắc nước này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN