Hàng nghìn binh sĩ Hàn Quốc tập trận tấn công đổ bộ quy mô lớn

Ngày 21/11, Lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc cho biết lực lượng này đã tiến hành cuộc tập trận tấn công đổ bộ quy mô lớn với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ cùng tàu đổ bộ và trực thăng, trong bối cảnh Seoul thúc đẩy nỗ lực nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu.

Chú thích ảnh
Lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận tấn công đổ bộ quy mô lớn tại Pohang, ngày 21/11/2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, cuộc tập trận trên kéo dài trong 6 ngày, bắt đầu từ ngày 17/11 tại Pohang, cách thủ đô Seoul 262 km về phía Đông Nam. Khoảng 3.400 lính thủy đánh bộ cùng hơn 30 phương tiện tấn công đổ bộ đã tham gia sự kiện này. Trong ngày 21/11, các binh sĩ bước sang giai đoạn được đánh giá là mang tính quyết định trong khuôn khổ cuộc tập trận. với nội dung diễn tập tấn công đổ bộ ở khu vực ven biển với tàu đổ bộ, máy bay vận tải và trực thăng dưới sự yểm trợ của tàu chiến hải quân và trực thăng tấn công.

Lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc cho biết hơn 10 tàu hải quân đã tham gia cuộc tập trận, trong đó có tàu khu trục ROKS Chungmugong Yi Sun-sin, nhằm tăng cường khả năng tác chiến chung.

Cuộc tập trận diễn ra cùng thời điểm với cuộc diễn tập phòng thủ Hoguk thường niên của quân đội Hàn Quốc, bắt đầu vào ngày 16/10 và dự kiến kết thúc vào ngày 22/11.

Thanh Hương (TTXVN)
Binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ diễn tập đổ bộ quy mô lớn
Binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ diễn tập đổ bộ quy mô lớn

Theo hãng tin Yonhap ngày 29/3, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc diễn tập đổ bộ quy mô lớn, trong đó huy động các lực lượng binh sĩ, tàu đổ bộ, máy bay chiến đấu tàng hình và trực thăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN