Hàn Quốc thúc đẩy nâng cao năng lực quốc phòng

Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 2/3 cho biết trong chuyến thị sát cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ, Chủ tịch JCS, Tướng Kim Seung-kyum đã kêu gọi các binh sĩ tăng cường năng lực tấn công chính xác vào các cơ sở trọng yếu của đối phương.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung tại thành phố biên giới Paju, Hàn Quốc, ngày 13/1/2023. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Chuyến thị sát được thực hiện hồi đầu tuần này khi lực lượng đặc nhiệm Hàn-Mỹ tham gia cuộc tập trận mang tên "Teak Knife". Trong chuyến thị sát, Tướng Kim Seung-kyum cũng nêu bật tầm quan trọng của việc thiết lập tư thế tác chiến phối hợp bằng cách tăng cường khả năng tương tác giữa hai đồng minh thông qua hoạt động huấn luyện thực tế.

Cuộc tập trận “Teak Knife” bắt đầu từ ngày 27/2 với sự tham gia của máy bay trực thăng chiến đấu AC-130J và một máy bay vận tải chiến đấu đa nhiệm MC-130J. Theo JCS, đây là lần đầu tiên máy bay AC-130J được điều tới Bán đảo Triều Tiên tham gia tập trận. Các tàu chiến tham gia tập trận được trang bị nhiều loại vũ khí tấn công khác nhau, bao gồm cả bom lượn tự dẫn chính xác cao GBU-39.
Cùng ngày, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) xác nhận lực lượng hải quân nước này đã tiếp nhận một tàu khu trục mới được tăng cường khả năng chống tàu ngầm. 

Theo DAPA, buổi lễ bàn giao tàu khu trục Pohang có trọng tải 2.800 tấn diễn ra vào ngày 28/2 tại xưởng đóng tàu Okpo thuộc Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu và hàng hải Daewoo ở tỉnh Geoje, cách thủ đô Seoul 333km về phía Đông Nam. DAPA nêu rõ tàu khu trục dài 122m được trang bị nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa dẫn đường hạm đối hạm và một trực thăng hải quân. Tàu này cũng cải thiện khả năng dò tìm và tấn công tàu ngầm bằng hệ thống định vị âm thanh và ngư lôi chống ngầm tầm xa. 

Đây là tàu chiến thứ 6 được đóng trong khuôn khổ chương trình mua sắm tàu khu trục của Hàn Quốc, với mật danh FFX Batch-II. Hải quân Hàn Quốc đang đặt mua 8 tàu chiến nhằm thay thế hạm đội gồm các tàu khu trục 1.500 tấn và tàu hộ tống 1.000 tấn đã lỗi thời. Tàu khu trục Ponang sẽ được đưa vào hoạt động sau khi trải qua thời gian đào tạo vận hành.

Đức Trung (TTXVN)
Mỹ cam kết hỗ trợ Nhật Bản tăng cường năng lực quốc phòng
Mỹ cam kết hỗ trợ Nhật Bản tăng cường năng lực quốc phòng

Trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13/1 đã nói với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida rằng Washington duy trì cam kết mạnh mẽ với Tokyo, cũng như ca ngợi những cải cách quốc phòng mới đây của quốc gia Đông Bắc Á này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN