EU đầu tư gần 1 tỷ euro tăng cường năng lực quốc phòng

Ngày 25/5, Ủy ban châu Âu (EC) đã thông qua chương trình làm việc thường niên thứ hai của Quỹ Quốc phòng châu Âu (EDF) với nguồn kinh phí là 924 triệu euro.
Chú thích ảnh
Đồng euro tại ngân hàng ở Heidelberg, Đức. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, một tuần sau cuộc trao đổi chung về khoảng trống đầu tư quốc phòng, EC giải ngân nguồn vốn mới để đầu tư và nâng cao năng lực phòng thủ chiến lược. Ngoài ra, chương trình làm việc 2022 còn giới thiệu một loạt công cụ mới để thúc đẩy đổi mới quốc phòng, trong khuôn khổ Chương trình đổi mới quốc phòng của Liên minh châu Âu (EUDIS). 

Như thông báo hôm 15/2, EUDIS sẽ hợp tác chặt chẽ với Trung tâm đổi mới của Cơ quan Quốc phòng châu Âu. Chương trình làm việc bao gồm tổng cộng 33 chủ đề được thiết lập theo 8 đề xuất sẽ bắt đầu vào đầu tháng 6 để khởi động một số dự án mang tính biểu tượng nhất định, từ an ninh mạng đến không gian hoặc tác chiến hải quân.

EUDIS cũng nhắm vào các công nghệ và năng lực quốc phòng phù hợp với các ưu tiên năng lực của EU đã được các quốc gia thành viên nhất trí và được nêu rõ trong Định hướng chiến lược của khối.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.