Giới tướng Mỹ về hưu nhận định quân đội có thể can thiệp nếu cuộc bầu cử 2024 bất minh

Một số tướng Mỹ về hưu đã cảnh báo rằng quân đội nước này có thể nổi loạn sau năm 2024 nếu kết quả bầu cử Tổng thống mập mờ.

Chú thích ảnh
Tướng quân đội Mỹ về hưu Paul Eaton. Ảnh: Getty Images

Ở thời điểm chuẩn bị kỷ niệm 1 năm xảy ra bạo loạn ngày 6/1/2021 tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ sau khi có kết quả buộc bầu cử tổng thống, ba Tướng về hưu quân đội Mỹ cảnh báo rằng một cuộc nổi loạn có thể xảy ra sau cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Họ đồng thời nhấn mạnh rằng vào lần tới này, bạo loạn có nguy cơ bắt nguồn từ quân đội Mỹ.

Tướng về hưu Paul Eaton vào ngày 17/12 viết một bài bình luận trên tờ The Washington Post cùng hai Tướng về hưu khác là Antonio Taguba và Steven Anderson đánh giá về một “cuộc đảo chính vào thời gian tới” và quân đội cần chuẩn bị cho một cuộc bầu cử xảy ra tranh chấp, có thể vào năm 2024.

Tờ Independent (Anh) đưa tin Tướng về hưu Paul Eaton vào ngày 31/12/2021 nhận định với đài NPR (Mỹ) rằng “câu hỏi thực sự là liệu mọi người có hiểu tổng thống được bầu cử hợp lệ là ai không? Nếu điều đó không được hiểu biết rõ ràng thì có thể ảnh hưởng tới mọi cấp độ trong quân đội Mỹ”. Ông Paul Eaton bổ sung: “Năm 2020, đã có 124 Tướng và Đô đốc quân đội về hưu ký thư tranh cãi về cuộc bầu cử”.

Khi trả lời phỏng vấn NPR, ông đánh giá có ít khả năng điều này xảy ra nhưng tác động vô cùng cao và “chúng ta cần chuẩn bị”.

Theo Independent, 6 tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử gần đây nhất, quân đội Mỹ đã tiến hành tập trận giả về 4 viễn cảnh có thể xảy ra sau sự kiện này. Do đó, ông Eaton đánh giá viễn cảnh liên quan đến quân đội cần được đưa vào cuộc tập trận giả trước thềm năm 2024.

Ông Eaton nhận định điều cần thực hiện để tránh nguy cơ là đảm bảo rằng “mọi công dân 18 tuổi cần thực sự hiểu hiến pháp” và đây là điều quan trọng của giáo dục.

Ông cũng cho rằng các thành viên quân đội Mỹ hiểu rất rõ về nhau và nếu có “nghi ngờ về lòng trung thành và sự tự nguyện đi theo Lời tuyên thệ trung thành, ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Mỹ giữa các quân nhân thì những trường hợp này cần phải được nhận diện và giải quyết theo một số khả năng”.

 

Hà Linh/Báo Tin tức
Thách thức chờ đợi Tổng thống Mỹ Biden trước thềm bầu cử năm 2022
Thách thức chờ đợi Tổng thống Mỹ Biden trước thềm bầu cử năm 2022

Năm đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Joe Biden được coi là nhiều biến động. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia dự đoán nhà lãnh đạo Mỹ sẽ còn đối mặt với “cuộc chiến bầu cử giữa nhiệm kỳ” nhiều khó khăn trong năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN