Giới hạn từ việc Mỹ chỉ dựa vào sức mạnh Không quân trong xung đột với Iran

Tổng thống Donald Trump đang tìm cách gia tăng sức ép lên Iran, nhưng cho đến nay Tehran vẫn không nhượng bộ còn lối thoát vẫn chưa rõ ràng.

Chú thích ảnh
 Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Trump về việc ném bom các cơ sở hạ tầng của Iran nhiều khả năng sẽ không làm Tehran nao núng. Trái lại, động thái này còn cho thấy những giới hạn của việc chỉ dựa vào sức mạnh Không quân để đạt được mục tiêu quân sự.

Mỹ và Iran liên tục leo thang các đòn tấn công trong suốt một tháng qua nhằm giành lợi thế trong cuộc đối đầu liên quan đến eo biển Hormuz. Ông Trump cảnh cáo sẽ phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện của Iran nếu Tehran tiếp tục tấn công các tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Đáp lại, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cảnh báo nếu Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng của Iran thì Tehran sẽ phong tỏa hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực Tây Á và nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng kinh tế, điện, khí đốt và dầu mỏ trong khu vực. Cơ quan này cũng cho rằng các lời đe dọa tiếp diễn có thể khiến xung đột lan rộng.

Sau 5 tháng Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích quy mô lớn, lệnh ngừng bắn đã gần như đổ vỡ hoàn toàn. Tehran vẫn chưa từ bỏ tuyên bố chủ quyền đối với eo biển Hormuz, trong khi Lầu Năm Góc cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn năng lực tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran.

Cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu Mỹ tăng cường lực lượng bộ binh. Theo một quan chức Mỹ, thế bố trí lực lượng của Washington tại khu vực vẫn giữ nguyên như hồi tháng 2, thời điểm Mỹ và Israel phát động các đợt không kích đầu tiên. Việc luân phiên triển khai các phi đội và tàu chiến giúp duy trì khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ hiện diện trong khu vực.

Lịch sử cho thấy Không quân có thể phát huy hiệu quả trong việc loại bỏ các mục tiêu cụ thể, song lại không phải là công cụ đủ sức tạo ra thay đổi chính quyền hoặc bảo đảm thắng lợi mang tính chiến lược trước đối phương.

Thượng nghị sĩ Brian Schatz phát biểu với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Tướng Dan Caine tại phiên điều trần hôm 21/7: "Tôi cho rằng chúng ta đang chứng kiến giới hạn của sức mạnh Không quân trong trường hợp này, bởi cục diện hiện nay về cơ bản đã rơi vào thế giằng co".

Chính Tướng Caine cũng thừa nhận tại phiên điều trần rằng: "Sức mạnh Không quân có những giới hạn nhất định và chúng ta luôn phải nhận thức rõ điều đó khi tìm cách giành thắng lợi quân sự".

Trong khi đó, Tehran cũng thể hiện họ sẵn sàng chịu đựng các đợt oanh kích của Mỹ.

Cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy giới lãnh đạo cấp cao của cả hai bên đã thực sự bắt đầu lộ trình nhằm tìm cách chấm dứt giao tranh. Thay vào đó, mỗi bên đều đang tìm cách giành lấy lợi thế nhiều nhất có thể trong cuộc xung đột.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Xung đột tại Trung Đông: Mỹ và Iran gia tăng tấn công lẫn nhau 
Xung đột tại Trung Đông: Mỹ và Iran gia tăng tấn công lẫn nhau 

Mỹ và Iran tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào nhau trong ngày 22/7, trong bối cảnh Tehran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh nếu cơ sở hạ tầng của nước này bị tấn công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN