Động thái mới của Ba Lan khi Nga tiến hành không kích phía Tây Ukraine

Ngày 26/2, Ba Lan đã triển khai lực lượng không quân trên không phận nước này để đối phó với các cuộc không kích của Nga vào các thị trấn gần biên giới phía Tây Ukraine.

Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ tại căn cứ ở bang Texas. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết nước này đã phải tiếp tục triển khai máy bay chiến đấu để đối phó với các hoạt động tầm xa của không quân Liên bang Nga, đặc biệt là trước các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu, trong đó có các mục tiêu ở phía Tây Ukraine ngày 25/2.

Lực lượng vũ trang Ba Lan đã huy động tất cả các lực lượng và nguồn lực sẵn có nhằm thực hiện biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho các khu vực giáp ranh với những khu vực đang bị đe dọa.

Ba Lan cũng xác nhận không phận của nước này không bị xâm phạm trong các cuộc không kích và tấn công tầm xa của Nga và những cuộc tấn công này đã kết thúc vào chiều cùng ngày.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/2: “Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao phóng từ trên không và thiết bị bay không người lái vào cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự Ukraine. Mục tiêu của cuộc tấn công đều đã đạt được”.

Không quân Ukraine cùng ngày cho hay Nga đã sử dụng khoảng 213 thiết bị bay không người lái và 7 tên lửa để tấn công Ukraine. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 6 tên lửa và 133 máy bay không người lái. Cuộc tấn công này diễn ra ngay sau khi Nga thực hiện một đợt tấn công chưa từng có bằng máy bay không người lái vào Ukraine.

Về phần mình, Ba Lan cho biết nước này liên tục theo dõi tình hình trên lãnh thổ Ukraine và luôn trong tư thế sẵn sàng để đảm bảo an ninh không phận quốc gia.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Tass, Reuters, Fox News)
Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận quân đội Mỹ nếu Đức từ chối
Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận quân đội Mỹ nếu Đức từ chối

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố nước này sẵn sàng tiếp nhận quân đội Mỹ nếu Đức không muốn duy trì sự hiện diện của lực lượng này trên lãnh thổ của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN