Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận quân đội Mỹ nếu Đức từ chối

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố nước này sẵn sàng tiếp nhận quân đội Mỹ nếu Đức không muốn duy trì sự hiện diện của lực lượng này trên lãnh thổ của mình.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ và Ba Lan tham gia đợt huấn luyện chung tại Zagan, Ba Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Polsat News ngày 25/2, ông Duda nhấn mạnh nếu Đức không muốn hợp tác với Mỹ về quân sự, Ba Lan sẽ sẵn lòng thay thế. Ông khẳng định sẵn sàng tiếp nhận toàn bộ sự hợp tác quân sự giữa Washington và Berlin để tăng cường an ninh khu vực.

Tuyên bố của Tổng thống Ba Lan được đưa ra sau khi ông Friedrich Merz - người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Đức - cho rằng châu Âu cần nhanh chóng củng cố năng lực phòng thủ trước bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm sự quan tâm đến khu vực này.

Bên cạnh đó, ông Duda cũng bày tỏ hoài nghi về đề xuất của ông Merz liên quan đến việc thành lập một tổ chức an ninh thay thế NATO. Ông nhấn mạnh rằng một liên minh không có Mỹ sẽ không thể đảm bảo an ninh thực sự cho châu Âu, đồng thời khẳng định Washington vẫn là đồng minh quan trọng nhất của khu vực.

Theo hệ thống chính trị của Ba Lan, chính sách đối ngoại và quốc phòng do chính phủ của Thủ tướng Donald Tusk lãnh đạo. Dù có lập trường ủng hộ Mỹ, ông Tusk vẫn đang cùng các nhà lãnh đạo châu Âu thảo luận về chiến lược an ninh của khu vực trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động.

Tổng thống Duda gần đây đã có chuyến thăm Mỹ để tham dự hội nghị CPAC của phe bảo thủ và có cuộc gặp ngắn với Tổng thống Trump. Ông bày tỏ không lo ngại về khả năng Mỹ sẽ rút hỗ trợ cho Ukraine, bất chấp những chỉ trích gần đây của ông Trump đối với chính quyền Kiev.

Tổng thống Ba Lan cho rằng Mỹ đã đầu tư "một khoản tiền khổng lồ" vào Ukraine và kỳ vọng vào lợi ích tương xứng. Ông nhận định cách tiếp cận của Tổng thống Trump không phải là từ bỏ Ukraine mà nhằm bảo đảm Kiev không bị rơi vào tầm ảnh hưởng của Nga.

Hoàng Tuấn Anh/Báo Tin tức (Politico)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).