Chuyên gia nhận định hiệu quả các cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ Mỹ

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran trong những tháng qua đã làm tê liệt nhiều hệ thống radar quan trọng của Mỹ, đồng thời buộc Washington phải sử dụng một phần đáng kể kho dự trữ tên lửa và khí tài phòng không.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau khi Iran tấn công vào trụ sở Hạm đội số 5 của Hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là nhận định của ông Yuri Lyamin, chuyên gia quân sự và nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ (CAST), trong cuộc trao đổi với đài Sputnik (Nga).

Theo ông Lyamin, một trong những mục tiêu đã bị đánh trúng là radar AN/TPY-2 tại Jordan. Hệ thống này là thành phần của tổ hợp phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) do Mỹ triển khai để bảo vệ các căn cứ tại Jordan trước các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo tầm trung.

Ông cho rằng việc radar bị phá hủy đã làm suy giảm đáng kể năng lực của tổ hợp THAAD, bởi đây là bộ phận đảm nhiệm chức năng phát hiện, bám bắt mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa đánh chặn.

Đánh giá về tình hình hiện nay, ông Lyamin cho biết Iran đang sử dụng UAV hạng nặng Arash để tập kích các doanh trại, căn cứ hậu cần và cơ sở không quân của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.

Theo chuyên gia này, việc các cuộc tấn công vẫn diễn ra trong khi Mỹ chưa thể tạo ra sự ngăn chặn hiệu quả cho thấy những nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm khôi phục năng lực phòng thủ tại khu vực, trong đó có việc điều chuyển thêm các tổ hợp THAAD từ Hàn Quốc, có thể vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

“Iran hiện chủ yếu nhắm vào các căn cứ của Mỹ tại Bahrain, Kuwait, Qatar và Jordan. Danh sách mục tiêu thay đổi theo từng ngày, bởi Mỹ duy trì nhiều căn cứ quân sự tại các quốc gia này. Việc lựa chọn mục tiêu cụ thể phụ thuộc cả vào kế hoạch tác chiến đã được chuẩn bị trước lẫn thông tin tình báo thu thập trong quá trình triển khai”, ông Lyamin nhận định.

Theo ông, các đợt tấn công liên tiếp nhằm vào những căn cứ do Mỹ vận hành đang làm gia tăng áp lực đối với các hoạt động quân sự của Washington nhằm vào Iran, đồng thời buộc nước này phải phân bổ thêm lực lượng và nguồn lực để bảo vệ các cơ sở quân sự trong khu vực.

Ông cho rằng một số căn cứ nằm gần Iran hiện không còn mang lại nhiều lợi thế như trước, thậm chí tạo thêm gánh nặng cho Mỹ. Đơn cử, căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, từng là cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông, đã phải điều chuyển phần lớn máy bay khỏi đây do những rủi ro an ninh ngày càng gia tăng.

Theo các thông số được công bố, UAV Arash có tầm hoạt động lên tới khoảng 2.000 km, mang đầu đạn nặng tối đa khoảng 260 kg. Một số biến thể còn được trang bị hệ thống dẫn đường quang - điện tử cùng các đầu tự dẫn tiên tiến nhằm tăng độ chính xác khi tấn công mục tiêu.

Khác với dòng UAV Shahed do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vận hành, Arash được đánh giá là phương tiện tấn công tầm xa thuộc biên chế quân đội Iran.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Iran mở rộng tấn công các căn cứ Mỹ tại Vùng Vịnh
Iran mở rộng tấn công các căn cứ Mỹ tại Vùng Vịnh

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran tuyên bố mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Vùng Vịnh, đồng thời cảnh báo sẽ không dừng chiến dịch cho đến khi Washington chấm dứt các đợt không kích nhằm vào khu vực phía Nam Iran và eo biển Hormuz.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN