Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại thủ đô Ottawa. Ảnh: Getty Images/TTXVN
Chính phủ của Thủ tướng Carney sẽ chi khoảng 293,5 triệu USD để thiết lập thêm ba đến bốn cơ sở quân sự trong khu vực, bổ sung vào sự hiện diện quanh năm hiện có tại Alert, Nunavut. Các địa điểm cụ thể vẫn chưa được công bố.
Bên cạnh đó, Canada sẽ sử dụng hệ thống radar tầm xa của Australia để nâng cao năng lực giám sát không phận từ biên giới Canada - Mỹ đến Bắc Cực, hỗ trợ phát hiện sớm các mối đe dọa tên lửa. Hệ thống này được đánh giá có độ chính xác cao, có thể triển khai sớm nhất vào năm 2029 và được kỳ vọng nhận được đánh giá tích cực trong khuôn khổ Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD).
Ngoài các biện pháp tăng cường an ninh, Canada cam kết tài trợ khoảng 176,2 triệu USD cho các sáng kiến hòa giải của người bản địa tại khu vực miền Bắc. Trong đó, khoảng 65,7 triệu USD sẽ được sử dụng để nâng cấp các nhà máy điện tại Cambridge Bay, Gjoa Haven, Igloolik và Iqaluit. Chính phủ cũng phân bổ khoảng 13,98 triệu USD cho dự án thủy điện của Nunavut Nukkiksautiit Corporation, dự kiến bắt đầu xây dựng vào năm 2029 nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu diesel.
Bên cạnh các khoản đầu tư vào hạ tầng năng lượng, Thủ tướng Carney công bố khoảng 51,74 triệu USD dành cho phát triển nhà ở, trong đó khoảng 46,16 triệu USD sẽ được sử dụng để xây dựng và sửa chữa nhà ở trên khắp Nunavut.
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh ông Carney vừa trở về từ chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị thủ tướng, trong đó ông đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Trước đó, vào sáng 18/3, ông cũng có cuộc trao đổi với Thủ tướng Australia Anthony Albanese về quan hệ đối tác radar tầm xa.
Giới quan sát nhận định ông Carney có thể thúc đẩy một cuộc bầu cử sớm, trong bối cảnh đảng Tự do đang lấy lại ưu thế trong các cuộc thăm dò dư luận sau khi Thủ tướng Justin Trudeau từ chức, cùng với những lo ngại từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về chủ quyền và kinh tế Canada.