Ấn Độ thay thế phi đội MiG-21 bằng Sukhoi

Không quân Ấn Độ gần đây đã cho một phi đội MiG-21 Bison, vốn đã hoạt động từ những năm 1960, nghỉ hưu. Kênh RT (Nga) cho biết đây là động thái nhằm nâng cao năng lực của lực lượng này.
Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu MiG-21 của Không quân Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phi đội số 4 của Không quân Ấn Độ, gồm các tiêm kích MiG-21 Bison do Liên Xô sản xuất, đã thực hiện chuyến bay cuối cùng trên một căn cứ ở Rajasthan.

Từ giờ trở đi, phi đội này sẽ vận hành tiêm kích Sukhoi Su-30 MKI hiện đại của Nga. Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã xác nhận thông tin này hôm 31/10.

Một phát ngôn viên của Không quân Ấn Độ đã đăng trên mạng xã hội X: “Đánh dấu kết thúc của một kỷ nguyên, MiG-21 Bison lần cuối xuất hiện trên bầu trời Uttarlai ở huyện Barmer, bang Rajasthan. MiG-21 Bison đã bay cùng Su-30 MKI để ghi dấu sự kiện này”.

Bison được phát triển từ thời Liên Xô và là dòng MiG-21 tiên tiến nhất từng được chế tạo.

Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu MiG-21 của Không quân Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết MiG-21 được lực lượng không quân nước này đưa vào sử dụng từ năm 1963. New Delhi vẫn vận hành hai phi đội MiG-21 nhưng lực lượng không quân đang lên kế hoạch loại bỏ dần chúng vào năm 2025. Mỗi phi đội có từ 16 đến 18 chiếc.

Vào tháng 10, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt gói chi tiêu trị giá 5,4 tỷ USD, bao gồm nhiều loại vũ khí và đạn dược, trong đó có cả  tiền đề mua 12 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 MKI của Nga. Các quan chức quốc phòng cho biết những tiêm kích này sẽ do công ty quốc phòng Ấn Độ Hindustan Aeronautics Limited (HAL) lắp ráp, sử dụng hơn 60% linh kiện được sản xuất tại Ấn Độ.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết thêm: “Thay đổi này thể hiện cam kết vững chắc của Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF) trong hiện đại hóa, bảo vệ bầu trời quốc gia”.

Việc loại bỏ dần những chiếc MiG-21 còn lại sẽ mở đường cho các máy bay chiến đấu hạng nhẹ (LCA) Mark 1A do Ấn Độ phát triển nội địa. Theo RT, Mark 1A sẽ được tung ra thị trường để lấp đầy khoảng trống mà những chiếc MiG-21 để lại. Không quân Ấn Độ dự kiến bắt đầu nhận chiến đấu cơ Mark 1A từ tháng 2/2024 trở đi.

MiG-21 được phát triển vào những năm 1950 bởi Cục thiết kế Mikoyan của Liên Xô.

Hà Linh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.

Xung đột Mỹ - Iran: Khi ‘mẹ của các loại bom’ đối đầu ‘cha của các loại tên lửa’

Xung đột Mỹ - Iran: Khi ‘mẹ của các loại bom’ đối đầu ‘cha của các loại tên lửa’

Mỹ để ngỏ khả năng sử dụng siêu bom MOAB trong cuộc xung đột với Iran, trong khi Tehran tuyên bố đã chuẩn bị “cha của các loại tên lửa” để đáp trả. Đằng sau cuộc đấu khẩu về sức mạnh vũ khí là bài toán lớn hơn: Liệu ưu thế quân sự có đủ để quyết định kết quả chiến tranh, hay sẽ kéo theo những tổn thất vượt khỏi chiến trường?

Vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên trên Hoàng Hải, ngày 10/3/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Giới phân tích nhận định về lý do Triều Tiên phóng tên lửa

Các nhà phân tích tại một viện nghiên cứu Mỹ ngày 20/10 cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm dò giới hạn chịu đựng của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi Bình Nhưỡng liên tục đẩy mạnh phóng tên lửa kể từ khi ông Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai.