5.000 binh sĩ Philippines và Mỹ tập trận quân sự chung

Ngày 24/3, khoảng 5.000 binh sĩ Philippines và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung kéo dài 3 tuần, với các nội dung diễn tập tập trung vào phòng thủ trên bộ và tác chiến triển khai quân quy mô lớn.
Chú thích ảnh
 Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung Mỹ - Philippines tại Crow Valley, tỉnh Tarlac, Philippines. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các binh sĩ Philippines và Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ diễn tập chiến đấu và trao đổi kinh nghiệm tác chiến trong giai đoạn đầu của cuộc tập trận mang tên Salaknib 2025. Giai đoạn thứ 2 dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Quân đội Philippines thông báo các khoa mục tập trận bao gồm nâng cao hoạt động phối hợp giữa hai quân đội, hành quân quy mô lớn, các bài tập bắn đạn thật và phòng thủ trên bộ.
Các cuộc tập trận Salaknib được tiến hành từ năm 2016 và là hoạt động diễn tập thường niên giữa quân đội hai nước, đồng thời nằm trong khuôn khổ của cuộc tập trận quy mô lớn Balikatan (Vai kề vai).

Dưới thời Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., các hoạt động hợp tác an ninh với Mỹ đã được đẩy mạnh. Tuần trước, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sẽ tới Manila trong tuần này để gặp gỡ các lãnh đạo chính trị và quân sự của Philippines. Bộ trưởng Hegseth sẽ là quan chức đầu tiên của Chính phủ Mỹ thăm Manila kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 vừa qua.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.