Trung Quốc, Nga và Iran tập trận hải quân chung

Ngày 10/3, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo nước này, Nga và Iran đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung tại Vịnh Oman nhằm tăng cường hợp tác và thúc đẩy lòng tin giữa các bên.
Chú thích ảnh
Tàu khu trục Sahand của Hải quân Iran tham gia cuộc tập trận chung tại Vịnh Oman. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cuộc tập trận mang tên “Vành đai an ninh 2025” được tổ chức trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 9/3, ở vùng biển ngoài khơi thành phố Chabahar, miền Nam Iran. Nội dung huấn luyện gồm tấn công mục tiêu trên biển và các nỗ lực phối hợp tìm kiếm và cứu nạn. Bộ trên cho biết Hải quân Trung Quốc triển khai một tàu khu trục và một tàu hậu cần tham gia hoạt động quân sự này.

Trong khi đó, hãng TASS đưa tin tổng cộng 15 tàu chiến, tàu hỗ trợ, tàu pháo và trực thăng tham gia tập trận. Trong đó, phía Nga cử tàu hộ tống Rezky, tàu Anh hùng Liên bang Nga Aldar Tsydenzhapov cùng tàu chở dầu Pechenega tham dự.

Các nước bao gồm Nam Phi, Pakistan và Oman đã cử đại diện tham dự với tư cách quan sát viên. Đây là lần thứ 7 cuộc tập trận chung “Vành đai an ninh” được tổ chức. Năm 2018, hoạt động này đã diễn ra lần đầu tiên tại vùng biển Arab ở Ấn Độ Dương.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.