Quân đội Ấn Độ khôi phục các chuyến bay Su-30MKI

Không quân Ấn Độ đã nối lại các chuyến bay của máy bay tiêm kích Su-30MKI do Nga sản xuất, từng bị đình chỉ sau sự cố của một chiến đấu cơ trong chuyến bay huấn luyện.
Ngày 14/11, Không quân Ấn Độ cho biết đã nối lại các chuyến bay của máy bay tiêm kích Su-30MKI do Nga sản xuất, từng bị đình chỉ sau sự cố của một chiến đấu cơ trong chuyến bay huấn luyện.
Quân đội Ấn Độ khôi phục các chuyến bay Su-30MKI ảnh 1

Một chiếc Su-30MKI của Ấn Độ. Ảnh: wikipedia

Phát ngôn viên Không quân Ấn Độ Simranpal Singh Birdie nói rằng tất cả các máy bay chiến đấu loại này đã trải qua quá trình kiểm tra kỹ thuật, nhưng cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn sẽ được tiếp tục.Tháng trước, một chiến đấu cơ Su-30MKI bị rơi trong chuyến bay huấn luyện tại Pune, bang Maharashtra. Sau tai nạn, ban lãnh đạo Không quân Ấn Độ quyết định đình chỉ các chuyến bay của Su-30MKI để rà soát kỹ thuật. Trước đấy, một nguồn tin gần gũi với cuộc điều tra cho biết, tai nạn xảy ra do yếu tố con người chứ không phải vì trục trặc kỹ thuật.TN (Theo VOR)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.