Ấn Độ phóng tên lửa Agni-II mang đầu đạn hạt nhân

Agni-II thuộc loại tên lửa tầm trung với tầm bắn trên 2.000 km, được trang bị hệ thống định vị có độ chính xác cao và một hệ thống kiểm soát và điều khiển thế hệ mới.

Ngày 9/11, Ấn Độ đã phóng thử tên lửa đất đối đất Agni-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân do nước này tự chế tạo. Phát biểu với báo giới, người chỉ huy vụ phóng, ông Prasad, xác nhận "vụ phóng đã thành công tốt đẹp".

Ấn Độ phóng tên lửa Agni-II mang đầu đạn hạt nhân ảnh 1

Tên lửa Agni-II do Ấn Độ chế tạo. Ảnh: AP

Vụ phóng được thực hiện từ căn cứ quân sự trên đảo Wheeler thuộc huyện Bhadrak, cách thủ phủ Bhubaneswar của bang miền Odisha gần 200 km.

Agni-II thuộc loại tên lửa tầm trung với tầm bắn trên 2.000 km, được trang bị hệ thống định vị có độ chính xác cao và một hệ thống kiểm soát và điều khiển thế hệ mới. Agni-II nặng 17 tấn và nếu được giảm tải trọng có thể đạt tầm bắn lên tới 3.000 km. Agni-II không chỉ được phóng từ các bệ phóng cố định mà còn có thể từ các bệ phóng di động trên bộ hoặc trên đường ray xe lửa. Thời gian chuẩn bị cho một vụ phóng chỉ khoảng 15 phút.

Hiện loại tên lửa hai tầng này đã được phiên chế cho Lực lượng hạt nhân chiến lược của Ấn Độ.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.