Phú Yên thực hiện tốt chính sách hỗ trợ ngư dân theo Nghị định 67

Tỉnh Phú Yên đang thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (Nghị định 67) nhằm tạo điều kiện bà con yên tâm hành nghề vùng biển xa.
Phú Yên thực hiện tốt chính sách hỗ trợ ngư dân theo Nghị định 67 ảnh 1

Một tàu vỏ thép được đóng mới theo Nghị định 67.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên, đến nay ngư dân ký các hợp đồng tín dụng với các ngân hàng thương mại để đóng mới 21 tàu cá và cải hoán 4 tàu khác với số tiền hơn 310 tỷ đồng; trong đó, đã hạ thủy 12 tàu, gồm 4 tàu vỏ gỗ, 6 tàu vỏ thép và 2 tàu vỏ composite. Ngoài ra, 38 lượt khách hàng là ngư dân cũng được vay gần 8,6 tỷ đồng để làm vốn lưu động.

Ngư dân Phan Thanh Trị ở phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa khẳng định: “Nghị định 67 đưa ra nhiều bà con ngư dân chưa biết, cứ sợ tàu to máy lớn là tốn dầu, tốn xăng, không hiệu quả, nhưng riêng cá nhân tôi cho rằng với một con tàu to khi vươn khơi xa hơn; có thể ở nhiều ngày, nhiều thời gian hơn nên hiệu quả kinh tế sẽ đạt cao hơn những chiếc tàu nhỏ”.

Ông Phan Thuẫn, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Phường 6, thành phố Tuy Hòa cho biết thêm: “Nghị định 67 cũng như Nghị định 89 đã đem lại quyền lợi cho bà con rất nhiều; kết hợp với Quyết định 48 của Chính Phủ về hỗ trợ nhiên liệu khi hành nghề trên biển nên bà con rất cảm ơn”.

Cùng với việc thực hiện tốt các ưu đãi như miễn thuế tài nguyên, không thu lệ phí trước bạ tàu thuyền, miễn thuế môn bài... UBND tỉnh cũng đã tạm ứng kinh phí chi trả bảo hiểm từ ngân sách để hỗ trợ ngư dân gồm bảo hiểm thân tàu cho 940 tàu cá với kinh phí 12,92 tỷ đồng và bảo hiểm thuyền viên cho 7.508 thuyền viên với kinh phí hơn 2,25 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tri Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên cho biết, ngoài ưu đãi trên, tỉnh Phú Yên còn mở các lớp đào tạo 430 thuyền viên là thuyền trưởng và máy trưởng tàu cá hạng 4, thuyền viên hành nghề khai thác cá ngừ đại dương. Riêng việc đóng mới tàu vỏ thép và tàu dùng vật liệu mới, do lần đầu tiên ngư dân Phú Yên sử dụng vật liệu mới nên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các đơn vị đóng tàu kết hợp đào tạo, hướng dẫn vận hành tàu và trang thiết bị trên tàu cho ngư dân.

Thực hiện chính sách đầu tư hạ tầng ngành thủy sản, từ nay đến năm 2020 tỉnh Phú Yên còn được Trung ương quyết định hỗ trợ đầu 2 dự án gồm dự án Khu neo đậu tránh trú bão Đông Tác (thành phố Tuy Hòa) với kinh phí 85 tỷ đồng và Trung tâm giống thủy sản nước mặn ở xã An Hải thuộc huyện Tuy An kinh phí 161 tỷ đồng.

Đồng thời, đồng ý phê duyệt cho tham gia dự án từ nguồn vốn của tổ chức Ngân hàng thế giới (WB) để đầu tư nâng cấp cảng cá Đông Tác, cảng cá Dân Phước, 4 vùng nuôi trồng thủy sản và 2 khu sản xuất giống thủy sản khoảng 120 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Thế Lập (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.