Phú Thọ: Sớm tu bổ, tôn tạo chùa Phổ Quang bị cháy

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ thông tin, vụ cháy tại chùa Phổ Quang (xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao) xảy ra ngày 23/10 đã gây thiệt lớn về tài sản, trong đó có Bảo vật quốc gia.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy chùa Xuân Lũng (chùa Phổ Quang), xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, ngày 23/10/2024. Ảnh: TTXVN phát

Qua thống kê, Bảo vật quốc gia là Bàn thờ Phật bằng đá (bệ đá hoa sen) bị vỡ 2 góc cánh hoa sen tầng thứ 5 (tầng trên cùng) và 1 góc cánh hoa sen tầng thứ 4. Toàn bộ phần gỗ, mái ngói âm, hệ thống điện bị cháy hỏng, hệ thống các pho tượng bằng đất và bằng gỗ trong ngôi tam bảo bị nhiệt tác động hư hại. Cơ sở vật chất trong chùa thiệt hại hoàn toàn. Tổng giá trị vật chất thiệt hại sơ bộ khoảng 25 tỷ đồng.

Hiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ phối hợp cùng lực lượng Công an xã, dân quân tự vệ địa phương phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường, đảm bảo phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, Sở tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra; đề xuất phương án tu bổ, tôn tạo; tập trung đầu tư, cân đối nguồn lực ngân sách, tích cực huy động các nguồn xã hội hóa để tu bổ, tôn tạo di tích trong thời gian sớm nhất, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của nhân dân. Sở nghiên cứu, đề xuất phương án bảo quản, bảo vệ Bảo vật quốc gia Bàn thờ Phật bằng đá.

Công an tỉnh Phú Thọ đã đề nghị Viện Khoa học hình sự (C09), Bộ Công an phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trong ngày 24/10, Viện đã cử những cán bộ của Phòng Giám định kỹ thuật cháy nổ đến khám nghiệm hiện trường.

Chùa Phổ Quang được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia ngày 10/7/1980. Ngôi chùa được xây dựng cách đây trên 800 năm và còn lưu giữ được nhiều di vật, cổ vật có giá trị; trong đó có Bàn thờ Phật bằng đá được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2021

Năm 2016, chùa Phổ Quang đã được tu bổ, tôn tạo với kinh phí 24 tỷ đồng; trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 400 triệu đồng, còn lại từ nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Đào An (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.