Phú Thọ: Rà soát, xử lý 65 dự án gặp vướng mắc

UBND tỉnh Phú Thọ vừa đưa ra hàng loạt chỉ đạo về việc rà soát, tháo gỡ vướng mắc đối với 65 dự án khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.
Chú thích ảnh
Tỉnh Phú Thọ. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát toàn bộ 65 dự án, làm rõ từng nội dung khó khăn, vướng mắc; đề xuất cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn giải quyết đối với từng dự án, báo cáo Tổ công tác 751 của tỉnh để UBND tỉnh giao nhiệm vụ và đôn đốc thực hiện. Việc tổng hợp phải có biểu phân công cụ thể, xác định rõ mốc thời gian hoàn thành. Thời hạn hoàn thành trước ngày 05/02/2026.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, dự thảo báo cáo định kỳ của UBND tỉnh gửi Bộ Tài chính thông qua Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22 hằng tháng; hoàn thành cập nhật kết quả xử lý trên Hệ thống 751 trước ngày 25 hằng tháng, phục vụ việc tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin các dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; kịp thời báo cáo các nội dung vượt thẩm quyền trên Hệ thống 751 thông qua Sở Tài chính theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với 65 dự án đã được công bố và các dự án phát sinh khác. Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng, gửi báo cáo kết quả xử lý về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền.

Theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 10/01/2026, tỉnh Phú Thọ có 65 dự án gặp khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền xử lý của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, đã được tổng hợp, cập nhật trên hệ thống 751 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đại Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.