Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc kiểm tra tình hình triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Chiều 20/5, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án có liên quan.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Chiều 20/5, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án có liên quan; dự án Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh).

Cùng dự có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho biết: Với tinh thần cao nhất, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện, tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các cơ quan chức năng quyết tâm hoàn thành các mốc thời gian bảo đảm hoạch đề ra.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được thực hiện theo cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 03/2025/NQ-CP của Chính phủ. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ đất nông nghiệp.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Về đất ở, dự án phải di chuyển, thực hiện tạm cư, bố trí khu đất ở tái định cư cho khoảng hơn 8.000 hộ dân; trong đó riêng khu vực phục vụ Hội nghị APEC 2027 có 1.555 hộ dân thuộc 5 thôn phải thực hiện di dời sớm nhất đảm bảo bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư thi công. Đến nay (đối với phạm vi phục vụ Hội nghị APEC 2027), 237 hộ dân đã đồng thuận nhận tiền và di chuyển đến nơi ở mới, 94,6% hộ gia đình đồng thuận, đăng ký bốc thăm vị trí lô trong khu vực tái định cư.

Đối với các dự án BT liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, hiện Dự án tuyến đường kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với diện tích hơn 82 ha. Các dự án tái định cư đang tích cực được triển khai.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh) hiện nhà đầu tư đang tập trung thực hiện công tác chuẩn bị, dự kiến khởi công công trình cuối tháng 5/2026...
Ở Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh), đến nay, Dự án thành phần 1.3 đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp và đất ở trong phạm vi ranh giải phóng mặt bằng 90m; hoàn thành cơ bản cơ sở hạ tầng 9 khu tái định cư bàn giao cho nhân dân xây nhà ổn định đời sống. Dự án thành phần 2.3, đã thi công đào nền đường được 29,70km/30,63km, đạt 97,0%; đắp nền đường đạt khoảng 80%...

Qua nghe ý kiến và kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận những nỗ lực của chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong việc triển khai các dự án. Đồng chí nhấn mạnh, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là dự án trọng điểm quốc gia, có yêu cầu rất cao về tiến độ, đặc biệt phải đưa vào vận hành phục vụ Hội nghị APEC năm 2027. Cùng với dự án này, một số công trình liên quan cũng được thực hiện theo cơ chế đặc thù nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước. Liên quan đến vấn đề tái định cư, đồng chí đề nghị nhà đầu tư và địa phương lựa chọn phương án hài hoà để bảo đảm tiến độ thi công và an toàn tuyệt đối cho người dân.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh). Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Trong đó, với dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp của ba địa phương trong việc triển khai dự án, nhiều hạng mục đã hoàn thành đúng kế hoạch, tạo tiền đề để tuyến đường đi vào hoạt động năm 2027, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Với tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình và Thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, các địa phương, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, chung sức đồng lòng giải quyết những khó khăn còn lại về giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công để hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch đề ra.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tặng quà, động viên nhà thầu, người lao động đang thi công Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh). Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Trong quá trình triển khai các dự án phải đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và thiết bị, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ. Bên cạnh yêu cầu về tiến độ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh các công trình phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tính đồng bộ, hiện đại, tương xứng với quy mô, tầm vóc của các dự án trọng điểm quốc gia.

Thái Hùng - Thanh Thương (TTXVN )

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.