Phiên 28/2: VN-Index tăng điểm trở lại sau 5 phiên giảm liên tiếp

Sau 5 phiên liên tiếp giảm điểm mạnh, phiên giao dịch hôm nay 28/2 ghi nhận diễn biến giao dịch phục hồi tích cực trở lại ngay từ những phút đầu phiên sáng, tuy nhiên tâm lý nhà đầu tư vẫn nghi ngờ và giao dịch thận trọng thể hiện qua việc thanh khoản tiếp tục dao động ở mức thấp với giá trị đạt được chỉ hơn 6 nghìn tỷ đồng trên sàn HOSE. 

Kết phiên, VN-Index tăng 3,43 điểm lên 1.024,68 điểm. HNX- Index giảm 0,88 điểm xuống 202,38 điểm. UPCOM-Index tăng 0,60 điểm lên 76,44 điểm.

Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Về giá trị khối lượng giao dịch toàn thị trương đạt hơn 7 nghìn tỷ đồng, riêng giá trị tương ứng tại HOSE gần 6,5 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng trên sàn HOSE, nổi bật bán HPG, DXG, KDC, NLG...

Nhóm các cổ phiếu Bluechips đóng góp điểm xanh tích cực sau những phiên giảm điểm liên tiếp với nhiều cổ phiếu kết phiên trong sắc xanh; trong đó, rổ Vn30 ghi nhận 18 mã tăng điểm áp đảo so với chỉ 8 mã giảm điểm. BVH, MSN, PLX, POW, SAB, VHM, VRE thu hút dòng tiền tham gia tích cực và kết phiên tăng điểm đến 3,7%, qua đó củng cố sắc xanh của thị trường.

Nhóm ngành vốn hóa lớn như ngân hàng cũng ghi nhận những tín hiệu phục hồi với dòng tiền ghi nhận tham gia tích cực trong phiên sáng. Mặc dù vậy áp lực bán trong phiên chiều cũng khiến phần lớn các cổ phiếu thu hẹp đà tăng, thậm chí lùi về tham chiếu và giảm điểm, từ đó ghi nhận diễn biến có phần phân hóa tại các lớp cổ phiếu.

Theo đó, CTG, MBB, EIB, OCB tiếp tục là các cổ phiếu đóng cửa trong sắc đỏ với mức giảm đến 1,9%; BID, MBB, VPB, SHB, TPB, MSB và VIB kết phiên quanh mốc giá tham chiếu. Ngược lại, VCB, HDB, STB, ACB, LPB ghi nhận lực cầu tham gia tích cực hơn nên đóng cửa xanh điểm với mức tăng đến 1,1%.

Dòng tiền trong phiên hôm nay cũng ghi nhận tham gia khá tích cực tại nhóm năng lượng – điện. Dù ghi nhận áp lực bán trong phiên chiều đè nặng nhưng phần lớn các cổ phiếu vẫn kết phiên tăng điểm. Cụ thể, POW, PC1, GEG, NT2, HDG tăng điểm đến 5%.

Tương tự với nhóm bất động sản khu công nghiệp khi phần lớn các cổ phiếu cũng hấp thụ lực cầu tốt trong phiên sáng và giao dịch tương đối tích cực đến cuối phiên. CII, NTL, LHG, SZC, IDC đóng cửa tại mốc tham chiếu trong khi VGC, KBC, BCM, CRE đóng cửa xanh điểm tích cực với mức tăng đến 2,1%.

Ở chiều ngược lại, các nhóm ngành như chứng khoán, xây dựng và vật liệu xây dựng, dầu khí… đều ghi nhận diễn biến phân hóa với sắc xanh đỏ đan xen nhau. Thị trường vẫn ghi nhận sắc đỏ hiện diện tại nhiều cổ phiếu, thậm chí có những cổ phiếu giảm sàn, qua đó thu hẹp đà tăng của thị trường.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.