Phát triển hạ tầng khung tại các huyện ven Thủ đô

Theo định hướng phát triển của Thủ đô Hà Nội, các huyện như: Gia Lâm, Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng đang phấn đấu thực hiện mục tiêu trở thành quận trong những năm tới đây. Tuy nhiên, các địa phương này đang gặp phải những khó khăn về nguồn lực để xây dựng hạ tầng khung.
Chú thích ảnh
Lễ khởi công cải tạo, nâng cấp tuyến tỉnh lộ 179, đoạn từ Dốc Lời đến ngã tư đường 181 (xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm).

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) Lê Anh Quân, địa phương đang tập trung nguồn lực để thực hiện lộ trình lên quận trong thời gian tới. Do vậy, chỉ tính từ năm 2015 đến nay, toàn huyện đã triển khai 347/424 dự án, hoàn thành, đưa vào sử dụng 231 dự án; đang tổ chức thi công 116 dự án; tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư 77 dự án.

Đáng chú ý, hưởng ứng 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, huyện Gia Lâm tiến hành khởi công các tuyến đường: đê tả Hồng với chiều dài 3,9 km, tổng mức đầu tư 51 tỷ đồng; tuyến đường từ đường 179 đến đường gom Hà Nội - Hải Phòng với chiều dài 1,1 km, tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 42 tuyến, trục chính khớp nối hệ thống giao thông với tổng chiều dài hơn 70 km, tổng mức đầu tư khoảng 6.200 tỷ đồng. 

Mặc dù vậy, theo lộ trình từ nay đến năm 2022, huyện Gia Lâm sẽ phải làm mới, nâng cấp khoảng 100 km đường giao thông nữa để đáp ứng tiêu chí thành quận (Tiêu chí của quận là 10 km đường giao thông/km2). Để hoàn thành mục tiêu này, huyện Gia Lâm sẽ phải huy động hàng nghìn tỷ đồng từ các nguồn lực để thực hiện. Huyện sẽ thực hiện các thủ tục để xin cơ chế, huy động nguồn lực từ đấu giá quyền sử dụng đất và phần phân bổ ngân sách của thành phố cho đầu tư công.

Chú thích ảnh
Khởi công cải tạo, nâng cấp tuyến tỉnh lộ 179, đoạn từ Dốc Lời đến ngã tư đường 181 (xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm).

Còn ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho rằng, thực tế cho thấy, nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng đô thị rất lớn. Trong khi đó, cấp huyện chủ yếu phụ thuộc vào nguồn đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất và sự hỗ trợ từ thành phố. Vì vậy, để hoàn thiện nhóm tiêu chí hạ tầng; trong đó có hạ tầng giao thông, huyện rất cần thành phố hỗ trợ kinh phí. Và đây cũng là kiến nghị của nhiều địa phương ven đô đang trong quá trình thực hiện lộ trình lên quận.

Ngoài những khó khăn vướng mắc về nguồn vốn thì nhiều địa phương ven đô khi phát triển hạ tầng khung cũng trở ngại về vấn đề quy hoạch, giải phóng mặt bằng.

Theo một số chuyên gia về lĩnh vực giao thông, để giải quyết những bất cập, vướng mắc từ thực tế, nhất là về nguồn lực vốn đầu tư cho hạ tầng khung, các địa phương cần đẩy mạnh hoạt động thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách để thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị..., giảm sức ép đối với ngân sách thành phố, đồng thời giúp địa phương sớm có được hệ thống hạ tầng theo lộ trình.

Tin, ảnh: Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu và thông báo vận hành điều tiết thuỷ điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1.