Phát huy vai trò của Phật giáo trong giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 8/7, Đoàn công tác Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu đã đến thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sau sáp nhập 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu; cùng đi có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, trao tặng bức tranh cho Hòa thượng Sovannather (Thạch Hà) Trưởng Ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo tỉnh. 

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau chính thức được thành lập sau sáp nhập, đây là sự kiện trọng đại đánh dấu bước phát triển mới của Phật giáo tỉnh nhà, góp phần chung vào sự phát triển vững mạnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong thời gian qua vào sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông mong muốn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau mới thành lập sau sáp nhập sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò để đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhất là trong thúc đẩy, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xã hội. Đặc biệt, Giáo hội tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng để đưa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo đến với nhân dân; chú trọng tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử thực hiện phương châm "sống tốt đời, đẹp đạo’’, tích cực tham gia các phong trào xã hội, từ thiện; chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Chú thích ảnh
Hòa thượng Sovannather (Thạch Hà) Trưởng Ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau phát biểu.

Hòa thượng Sovannather (Thạch Hà), Trưởng Ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau phát biểu, bày tỏ sự hân hoan chào đón đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thạch Hà bày tỏ sự tri ân, cảm ơn sâu sắc đối với đoàn công tác. Sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Cà Mau trong dịp này là niềm động viên, khích lệ lớn để Ban Trị sự mới nỗ lực hơn nữa trong việc ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả các hoạt động Phật sự và góp phần tích cực vào các chương trình an sinh – xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Hòa thượng Thạch Hà cho rằng, sự kiện hợp nhất các đơn vị hành chính không chỉ đánh dấu một bước ngoặc mới phát triển trong tổ chức Phật giáo ở địa phương mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp với phương châm ‘‘Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội’’ mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn hướng tới. Hòa thượng mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau nâng cao hiệu quả hoạt động sau sáp nhập, tham gia làm tốt công tác Phật sự, từ thiện, xã hội.

Tin, ảnh: Kim Há (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.