Phật giáo Hòa Hảo 86 năm đồng hành xây dựng và phát triển đất nước

Sáng 13/6, tại chùa An Hòa Tự (thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức trọng thể Đại lễ kỷ niệm 86 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5 năm Kỷ Mão 1939 - 18/5 năm Ất Tỵ 2025).
Chú thích ảnh
Ông Bùi Văn Tặng, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang (trái) thừa uỷ quyền của Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 86 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo.

Dự buổi lễ có Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) Trần Thị Minh Nga; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 9; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và huyện Phú Tân, cùng đông đảo bà con Phật giáo Hòa Hảo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cho biết, thời gian qua, toàn thể đồng đạo cùng với Ban Trị sự Trung ương, Ban đại diện các tỉnh, thành phố và các Ban Trị sự cơ sở đã tinh tấn tu hành, giữ gìn sự trong sáng của giáo lý chân truyền, thực hành đúng lời dạy của Đức Thầy, phát triển nền đạo “vị nhân sinh”, đồng hành cùng dân tộc, gắn với phát huy các giá trị đạo đức, tinh hoa văn hóa Việt Nam.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phát biểu tại buổi lễ.

Trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc”, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cùng toàn thể trị sự viên, chức việc, tín đồ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, tích cực hưởng ứng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức phát động; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào trong đạo và nhân dân.

Chúc mừng Đại lễ kỷ niệm, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga khẳng định, trải qua 86 năm hình thành và phát triển, với tôn chỉ hành đạo “Học Phật, tu nhân”, “Tại gia cư sĩ”, thực hiện “Tứ ân”, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo luôn giữ gìn giáo lý chân truyền, phát huy các giá trị đạo đức, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

Chú thích ảnh
Bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) phát biểu chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 86 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo.

Giáo hội đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội và vì cộng đồng như xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ xe chuyển viện miễn phí, chăm lo người nghèo. Những hoạt động thiết thực này thể hiện trách nhiệm của một tổ chức tôn giáo đối với xã hội, được các cấp, ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ tin tưởng, với trí tuệ tập thể, tinh thần đổi mới thể hiện trong Hiến chương sửa đổi nhiệm kỳ 2024–2029, cùng sự đồng lòng của các trị sự viên, chức việc và đồng bào, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống nhân văn, nhân ái, hướng tới cộng đồng, thực hành đúng giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ, đóng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Hiện nay, Phật giáo Hòa Hảo có 406 Ban Trị sự cơ sở tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong năm 2024, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã đóng góp trên 512 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội - từ thiện, góp phần xây dựng nông thôn mới, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tích cực của tôn giáo trong đời sống xã hội.

Bài, ảnh: Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.